Nhật Bản đề xuất đối thoại về bất đồng ở Hoa Đông

Đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) gây tranh cãi trên biển Hoa Đông. Đây là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 9/1 khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI của Ấn Độ.

Đối thoại là cách duy nhất để giải quyết bất đồng sau khi Trung Quốc thiết lập Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) gây tranh cãi trên biển Hoa Đông. Đây là nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 9/1 khi trả lời phỏng vấn hãng thông tấn PTI của Ấn Độ.

Nhật Bản đề xuất đối thoại về bất đồng ở Hoa Đông ảnh 1

Một chiếc Y12 của Trung Quốc bay trên vùng biển quốc tế phía bắc của quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản. Ảnh: AFP/TTXVN


Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh Ấn Độ và Nhật Bản coi Trung Quốc là nước láng giềng quan trọng và cả hai quốc gia này đều có những mối liên kết kinh tế quan trọng với Bắc Kinh. Tuy nhiên, những hành động gần đây của Trung Quốc liên quan tới tranh chấp lãnh hải - lãnh thổ buộc cộng đồng quốc tế phải gửi thông điệp tới quốc gia này. New Delhi và Tokyo phải đề nghị tiến hành đối thoại và yêu cầu Trung Quốc không được thay đổi hiện trạng thông qua sử dụng vũ lực. Những vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại và luật pháp quốc tế.


Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Bộ trưởng Onodera và người đồng cấp Ấn Độ A.K.Antony đã thảo luận tình hình an ninh khu vực trong bối cảnh căng thẳng gần đây giữa Nhật Bản và Trung Quốc sau khi Bắc Kinh thiết lập ADIZ trên biển Hoa Đông. Bộ trưởng Antony khẳng định New Delhi ủng hộ tự do hàng hải trên các vùng biển quốc tế và tuân thủ các công ước quốc tế. Ấn Độ nêu rõ vấn đề này phải được các bên hữu quan giải quyết thông qua đối thoại hòa bình, đồng thời phản đối việc sử dụng vũ lực để giải quyết những bất đồng.


ADIZ trên biển Hoa Đông do Trung Quốc tuyên bố thành lập ngày 23/11 năm ngoái, quy định tất cả các máy bay qua lại khu vực này phải báo trước kế hoạch và nhiều yêu cầu khác, nếu không sẽ bị đe dọa an toàn.Việc này gây phản ứng mạnh từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Tokyo tuyên bố không chấp nhận vùng ADIZ bao trùm cả quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, trong khi Seoul phản đối vì cho rằng ADIZ này bao trùm một khu vực rộng lớn phần lãnh hải của Hàn Quốc.

Ngày 9/1, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bắt đầu chuyến công du kéo dài một tuần tới Trung Đông và châu Phi, trong nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế với các quốc gia khu vực này, qua đó đảm bảo nguồn cung năng lượng cũng như thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Nhật Bản.


Minh Lý (p/v TTXVN tại Ấn Độ)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.