Nhật hành hình thủ lĩnh giáo phái AUM tấn công tàu điện ngầm bằng chất độc sarin

Ngày 6/7, hãng tin Kyodo (Nhật Bản) dẫn các nguồn thạo tin cho biết thủ lĩnh giáo phái AUM Shinrikyo Shoko Asahara đã bị hành hình với tội danh chủ mưu vụ tấn công bằng chất độc sarin năm 1995 nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm Tokyo và các tội ác khác, khiến ít nhất 29 người thiệt mạng.
Nhật hành hình thủ lĩnh giáo phái AUM tấn công tàu điện ngầm bằng chất độc sarin ảnh 1

Thủ lĩnh giáo phái AUM Shinrikyo Shoko Asahara (giữa) được áp giải tới tòa án quận Tokyo tháng 7/1995. Ảnh: AFP/TTXVN

Đối tượng 63 tuổi tên thật là Chizuo Matsumoto, là người đầu tiên bị hành hình trong số 13 đối tượng bị kết án tử hình vì liên quan tới vụ tấn công bằng chất độc sarin cũng như một số vụ việc khác. 12 người còn lại đều là nhân vật thân tín của thủ lĩnh giáo phái.
Đối tượng Asahara bị bắt từ tháng 5/1995 chỉ 2 tháng sau vụ tấn công ngày 20/3 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 6.200 người khác bị thương. Vụ tấn công kinh hoàng diễn ra khi 5 thành viên AUM chia nhau lên các tàu điện ngầm ở Tokyo mang theo nhiều túi nhựa chứa chất độc thần kinh sarin. Nhóm thủ phạm chọc thủng túi rồi bỏ đi để lại hàng nghìn người quằn quại trong đau đớn, tạo ra cảnh tượng thương tâm như thời chiến tranh. Đây là vụ tấn công nội bộ gây thương vong nhiều nhất tại Nhật Bản và gây chấn động dư luận toàn thế giới bởi Nhật Bản khi đó luôn được biết đến là một quốc gia an toàn và thanh bình nhất trên thế giới. Giới chức Nhật Bản đã tiến hành hàng loạt các cuộc điều tra nhằm tìm ra nguyên nhân và thủ phạm của vụ việc. Hiện vẫn chưa rõ động cơ thực sự của  vụ tấn công kinh hoàng này.
Giáo phái này hiện đã đổi tên thành Aleph, tuyên bố không còn coi Asahara là thủ lĩnh từ năm 2000.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.