Cựu thành viên giáo phái AUM bị bắt sau 17 năm trốn chạy

Cựu nữ thành viên của giáo phái AUM, nhóm bị quy trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng khí sarin tại ga tàu điện ngầm ở thủ đô Tôkyô năm 1995, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 3/6.

Naoko Kikuchi (ảnh)

Cựu thành viên giáo phái AUM bị bắt sau 17 năm trốn chạy ảnh 1

, cựu nữ thành viên của giáo phái Chân lý Tối cao (AUM), nhóm bịquy trách nhiệm thực hiện vụ tấn công bằng khí sarin tại ga tàu điện ngầm ở thủđô Tôkyô năm 1995, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 3/6.

Kikuchi bị bắt 5 tháng sau khi Makoto Hirata(47 tuổi), một cựu thành viên khác của AUM, ra đầu thú sau 16 năm lẩn trốn.

Theo lực lượng cảnh sát, nghi phạm Kikuchi (hiện 40 tuổi) tuy thừa nhận có liênquan tới việc sản xuất khí sarin nhưng cho rằng không hề biết đó là chất gì.

Những thông tin điều tra ban đầu cho biết nghi phạm Kikuchi hồi tháng 5/1995 đãcùng với Yasuo Hayashi - một thành viên AUM khác bị kết án tử hình - sống tạicác toà nhà chung cư ở ngoại ô Tôkyô, tỉnh Chiba và thành phố Nagoya. Sau đó,hai đối tượng này cùng với một thành viên khác của AUM là Katsuya Takahashi đãbỏ trốn.

Vụ bắt giữ Kikuchi có thể dẫn tới những diễn biến mới trong vụ án và sẽ ảnhhưởng tới thời gian thi hành án của Giáo chủ AUM Shoko Asahara và 12 đồng phạmkhác khi gây ra vụ tấn công khí sarin tại năm ga tàu điện ngầm trong giờ caođiểm ở Tôkyô hồi năm 1995 khiến 13 người thiệt mạng và hơn 1.000 người phảinhập viện.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.