Nhật bổ nhiệm đặc phái viên hòa giải tại Myanmar

Chính phủ Nhật Bản đã bổ nhiệm ông Yohei Sasakawa làm Đặc phái viên phụ trách hòa giải nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc thiểu số tại nước này.
Ngày 25/2, Chính phủ Nhật Bản đã bổ nhiệm ông Yohei Sasakawa làm Đặc phái viên phụ trách hòa giải nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa quân đội Myanmar và các nhóm sắc tộc thiểu số tại nước này.
Nhật bổ nhiệm đặc phái viên hòa giải tại Myanmar ảnh 1

Chủ tịch Quỹ Nippon Foundation Yohei Sasakawa. Ảnh: Internet.

Đặc phái viên Yohei Sasakawa, Chủ tịch Quỹ Nippon Foundation, từng tham gia các hoạt động cứu trợ tại Myanmar. Ông Sasakawa bày tỏ hy vọng được tham gia hoạt động cấp phát lương thực và các thiết bị y tế tới những người tị nạn và thúc đẩy đối thoại giữa Chính phủ Myanmar với thủ lĩnh các nhóm sắc tộc thiểu số.Myanmar hiện có hơn 130 nhóm sắc tộc thiểu số. Sau khi lên nắm quyền hồi đầu năm 2011, chính phủ của Tổng thống Thein Sein đã bắt đầu tiến hành các cuộc hòa đàm với các nhóm sắc tộc thiểu số, trong bối cảnh các cuộc đụng độ quân sự đã khiến khoảng 1 triệu người phải đi lánh nạn.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Iran ra điều kiện mở lại eo biển Hormuz

Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.