Mỹ nới lỏng trừng phạt 4 ngân hàng Myanmar

Mỹ đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với 4 ngân hàng lớn của Myanmar, cho phép những ngân hàng này giao dịch và tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ.
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 22/2 đã nới lỏng lệnh trừng phạt đối với 4 ngân hàng lớn của Myanmar, cho phép những ngân hàng này giao dịch và tiếp cận với hệ thống tài chính của Mỹ.Bộ Tài chính Mỹ đã cấp một giấy phép chung cho 4 ngân hàng của Myanmar là Ngân hàng Kinh tế Myanmar, Ngân hàng Đầu tư và Thương mại Myanmar, Ngân hàng phát triển xanh châu Á và Ngân hàng Ayeyarwady, theo đó công dân Mỹ và các tổ chức tại Mỹ được phép giao dịch tại những ngân hàng nói trên.

Ngân hàng Ayeyarwady. Ảnh: Myanmartimes

Trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ nêu rõ đây là bước đi tạo điều kiện cho các công ty và các tổ chức phi chính phủ Mỹ được tiếp cận nhiều hơn đối với các ngân hàng lớn nhất của Myanmar và cho phép các thực thể tài chính này tiếp cận với hệ thống tài chính Mỹ. Phát biểu trước báo giới tại thủ đô Washington, Thứ trưởng Tài chính Mỹ David Cohen cho biết quyết định nói trên của Bộ Tài chính Mỹ sẽ góp phần thúc đẩy sự đầu tư có trách nhiệm, và thể hiện cam kết hồi tháng 7/2012 của Nhà Trắng nhằm nới lỏng các biện pháp trừng phạt về đầu tư cũng như sự ủng hộ đối với quá trình cải cách dân chủ của Chính quyền Tổng thống U Thein Sein. Theo số liệu thống kê của Myanmar, đầu tư của các công ty Mỹ vào Myanmar lên tới 243,56 triệu USD trong 15 dự án, chiếm gần 0,6% tổng đầu tư nước ngoài vào Myanmar tính từ khi Myanmar mở cửa cho đầu tư nước ngoài cuối năm 1988 đến tháng 7/2012. Mỹ đứng thứ 9 trong số các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Myanmar. Thương mại giữa hai nước đạt 293,64 triệu USD trong tài khóa 2011-2012, trong đó xuất khẩu của Myanmar sang Mỹ đạt 29,57 triệu USD và nhập khẩu từ Mỹ là 264,07 triệu USD.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.