WB: Myanmar là "điểm sáng" kinh tế châu Á

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 19/12 nhận định Myanmar đang thể hiện sự tăng trưởng kinh tế mạnh, là một "điểm sáng" ở châu Á mà có thể giúp thúc đẩy các nền kinh tế trong khu vực.

Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 19/12 nhận định Myanmar đang thể hiện sự tăng trưởng kinh tế mạnh, là một "điểm sáng" ở châu Á mà có thể giúp thúc đẩy các nền kinh tế trong khu vực.

Trong một thông cáo báo chí ở Singapore khi công bố báo cáo cập nhật kinh tế khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, WB cho rằng kinh tế Myanmar tiếp tục tiến triển, tăng trưởng kinh tế của nước này dự kiến đạt 6,3% trong năm nay, cao hơn mức 5,5% của năm ngoái, và sẽ tăng 6,5% trong năm tới.

WB: Myanmar là "điểm sáng" kinh tế châu Á ảnh 1

Hàng dệt may là một trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh của Myanmar. Nguồn: Internet.

Báo cáo cho rằng Myanmar còn nhiều cơ hội đáng kể để tăng mức sản xuất và xuất khẩu trong các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh như khí đốt tự nhiên, nông sản, hàng dệt may và khoáng sản.

Theo WB, trong bối cảnh nhiều chính phủ đang dỡ bỏ trừng phạt đối với Myanmar, nước này có nhiều cơ hội đón chàocác đối tác phát triển kinh tế quay lại hợp tác và đầu tư. WB cũng dự đoán tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á (trừ Nhật Bản) trong năm nay sẽ thấp hơn năm ngoái, đạt 7,5% nhưng có thể tăng lên 7,9% vào năm tới.

Nguyên nhân khiến tăng trưởng của khu vực chậm lại chủ yếu do nhu cầu về hàng xuất khẩu của các thị trường trên toàn cầu giảm kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại. WB dự báo kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 7,9% trong năm nay và 8,4% trong năm tới, và sẽ giảm nhẹ trong năm 2014.

Ngân hàng cho rằng kinh tế Đông Á vẫn có sức bật tốt cho dù kinh tế thế giới ảm đạm và sẽ đóng góp gần 40% cho tăng trưởng của thế giới năm nay.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.