Nhật Bản xuất kho 210.000 tấn gạo dự trữ để bình ổn giá

Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra thị trường hơn 200.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ khẩn cấp nhằm kiểm soát đà tăng giá do nắng nóng kỷ lục, nhu cầu tiêu dùng gia tăng và các vấn đề trong chuỗi cung ứng.
Chú thích ảnh
Khu vực bán gạo không còn hàng nhưng vẫn còn tờ giấy thông báo đề nghị "mỗi một khách hàng chỉ nên mua một túi". Ảnh: Nguyễn Tuyến/PV TTXVN tại Nhật Bản

Ngày 14/2, Bộ trưởng Nông nghiệp Nhật Bản Taku Eto thông báo kế hoạch xuất kho tới 210.000 tấn gạo trong bối cảnh giá mặt hàng này đã tăng hơn 50% trong những tháng gần đây, ảnh hưởng đáng kể đến đời sống người dân. Ông Eto cho biết chính phủ thường không can thiệp vào thị trường, song đợt tăng giá lần này diễn ra quá mạnh và buộc cơ quan chức năng phải triển khai biện pháp nhằm ổn định giá cả.

Theo khảo sát của chính phủ, giá bán lẻ trung bình một túi gạo Nhật Bản loại 5kg hiện ở mức 3.688 yên (khoảng 24 USD), tăng đáng kể so với mức 2.023 yên của năm ngoái. Lượng gạo dự trữ quốc gia đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1999, do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết bất lợi trong năm 2023, sự gia tăng đột biến của khách du lịch và tình trạng mua hàng tích trữ sau các cảnh báo thiên tai.

Trước đây, Nhật Bản chủ yếu sử dụng gạo dự trữ để ứng phó với thiên tai hoặc mất mùa, song đây là lần đầu tiên chính phủ can thiệp để khắc phục những bất ổn trong phân phối và chuỗi cung ứng. Theo hãng tin Kyodo, dù sản lượng lúa năm 2024 cao hơn năm trước khoảng 180.000 tấn nhưng lượng gạo thực tế phân phối ra thị trường vẫn hạn chế, làm dấy lên nghi vấn về tình trạng tích trữ trong giới nông dân và nhà buôn nhằm chờ giá tiếp tục tăng.

Số gạo dự trữ dự kiến sẽ được cung ứng cho các hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp phân phối từ giữa tháng 3 và chính thức có mặt trên thị trường vào đầu tháng 4. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết mua lại một lượng tương đương trong vòng một năm nhằm tránh tác động tiêu cực đến giá cả.

Nhật Bản hiện duy trì gần 1 triệu tấn gạo dự trữ tại khoảng 300 cơ sở trên toàn quốc. Trước khi kế hoạch xuất kho được công bố, một trong những kho lưu trữ tại tỉnh Saitama, với sức chứa khoảng 20.000 tấn, đã được mở cửa cho các phóng viên và cơ quan báo chí đến đưa tin.

Chương trình dự trữ gạo quốc gia của Nhật Bản bắt đầu từ năm 1995, sau khi một vụ mất mùa nghiêm trọng hai năm trước đó gây ra tình trạng khan hiếm và mua hàng hoảng loạn. Theo tờ Asahi Shimbun, mỗi năm Bộ Nông nghiệp Nhật Bản thu mua khoảng 200.000 tấn gạo để lưu trữ trong vòng năm năm trước khi xuất ra thị trường, chủ yếu phục vụ sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Hoàng Tuấn Anh/Báo Tin tức (The Guardian)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.