Nắng nóng đẩy giá gạo Nhật Bản lên đỉnh mới

Ngày 18/10, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản công bố dữ liệu cho thấy, giá gạo mới thu hoạch năm 2024 đã tăng 48% so với cùng kỳ năm 2023 lên mức cao nhất trong 31 năm.

Điều này phản ánh tình trạng thiếu hụt nguồn cung do nắng nóng khắc nghiệt của mùa Hè làm giảm sản lượng thu hoạch của vụ mùa trước.

Chú thích ảnh
Gạo được trữ tại kho ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/TTXVN

Cơ quan này cho biết, giá trung bình của gạo chưa đánh bóng do Liên đoàn quốc gia các Hợp tác xã nông nghiệp và các tổ chức cung cấp khác bán cho các nhà bán buôn là 22.700 yen (151 USD) cho 60 kg vào tháng 9/2024.

Tại Nhật Bản, gạo thu hoạch hàng năm sẽ bắt đầu xuất hiện trên kệ hàng vào khoảng tháng 9/2024.
Theo dữ liệu từ Trung tâm hình thành giá và trao đổi gạo quốc gia Nhật Bản, giá năm nay là cao nhất kể từ năm 1993, thời điểm giá gạo đạt 23.607 yen cho 60 kg bán buôn.

Giá gạo tăng vọt vào thời gian qua tại Nhật Bản do các yếu tố như chi phí sản xuất tăng do lạm phát kết hợp với sự bùng nổ của ngành du lịch khiến lượng tiêu thụ gạo tăng.

Đợt tăng giá mạnh mẽ này diễn ra sau khi người tiêu dùng bắt đầu tích trữ hàng hóa vào tháng 8/2024 sau khi cơ quan thời tiết ban hành khuyến cáo đầu tiên về nguy cơ xảy ra động đất lớn dọc theo rãnh Nankai.

Xuân Giao - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Quyết định của G7 có thể hạ nhiệt đáng kể giá dầu mỏ trong ngắn hạn

Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) mới đây đã nhất trí giải phóng 100 triệu thùng dầu diesel và dầu thô từ kho dự trữ khẩn cấp. Các nhà phân tích nhận định động thái này có thể giúp hạ nhiệt giá cả đáng kể trong ngắn hạn, đặc biệt nếu một lượng lớn dầu diesel nhanh chóng được đưa ra thị trường.