Nhật Bản xây dựng chiến lược phát triển mới tại tiểu vùng sông Mekong

Ngày 19/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi cho biết các nhà lãnh đạo nước này và 5 quốc gia Đông Nam Á thuộc tiểu vùng sông Mekong có kế hoạch xây dựng một chiến lược mới nhằm tăng cường sự đóng góp của Tokyo vào sự phát triển bền vững của khu vực này sau năm 2015.

Ngày 19/2, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi cho biết các nhà lãnh đạo nước này và 5 quốc gia Đông Nam Á thuộc tiểu vùng sông Mekong có kế hoạch xây dựng một chiến lược mới nhằm tăng cường sự đóng góp của Tokyo vào sự phát triển bền vững của khu vực này sau năm 2015.

Phát biểu tại Diễn đàn thúc đẩy hợp tác công-tư ở tiểu vùng sông Mekong diễn ra tại Tokyo, Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Minoru Kiuchi cho biết các nhà lãnh đạo Nhật Bản và các nước tiểu vùng sông Mekong (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam) sẽ nhóm họp vào tháng 7 tới để đề ra một chiến lược mới nối tiếp "Chiến lược Tokyo 2012 vì sự Hợp tác Mekong-Nhật Bản" nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của Nhật Bản và khu vực sông Mekong trong bối cảnh hai bên chuẩn bị bước vào giai đoạn hợp tác mới. Dự kiến, chiến lược mới sẽ được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản-Mekong vào ngày 4/7 tại Tokyo trước khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN được khởi động vào cuối năm nay.

Nhật Bản xây dựng chiến lược phát triển mới tại tiểu vùng sông Mekong ảnh 1

Diễn đàn thúc đẩy hợp tác công - tư khu vực sông Mekong. Ảnh: AFP-TTXVN

Ông Kiuchi khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng cao để phục vụ sự tăng trưởng bền vững của khu vực sông Mekong. Tokyo sẽ hợp tác phát triển với tiểu vùng sông Mekong trên cơ sở đôi bên cùng có lợi.

Trong "Chiến lược Tokyo 2012 vì sự hợp tác Mekong - Nhật Bản", Nhật Bản cam kết trợ giúp 600 tỷ yên (khoảng 6 tỷ USD) cho các nước tiểu vùng sông Mekong, trong đó hơn 500 tỷ yên được giải ngân cho xây dựng cơ sở hạ tầng và các dự án phát triển khác.

TTXVN

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.