Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản

Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Tokuchi Hideshi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhân dịp sang thăm và làm việc tại nước ta.
Chiều 28/1, tại Hà Nội, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Ngài Tokuchi Hideshi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhân dịp sang thăm và làm việc tại nước ta.
Hợp tác quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Tokuchi Hideshi. Ảnh: Hồng Pha - TTXVN phát

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định, những năm qua, hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam - Nhật Bản đã có bước phát triển mới và ngày càng được phát huy hiệu quả, phù hợp với mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước. Đại tướng đề nghị thời gian tới, hai bên cần tiếp tục duy trì đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường trao đổi đoàn các cấp, hỗ trợ lẫn nhau về hợp tác đào tạo, khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh và chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các thảm họa, thiên tai mà mỗi quốc gia có thế mạnh. Ngài Tokuchi Hideshi cảm ơn Đại tướng Phùng Quang Thanh đã dành thời gian tiếp, đồng thời khẳng định, Nhật Bản luôn coi trọng hợp tác toàn diện với Việt Nam, trong đó có hợp tác về quốc phòng. Nhật Bản tin tưởng vào sự phát triển hợp tác quốc phòng giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, vì lợi ích chung giữa hai quốc gia và hòa bình, ổn định phát triển, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.Nguyễn Hồng Pha (TTXVN)

Dành cho bạn

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

BRICS 2026: Thủ tướng dự phiên họp về tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững

Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự và phát biểu tại phiên họp kết hợp ăn trưa làm việc của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026 với chủ đề: “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

13.563 mẫu sinh phẩm và cuộc tìm lại tên liệt sĩ

Trưa 11/9, 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng, phủ Quốc kỳ, theo máy bay CASA từ Ga Quân sự, Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đáp xuống Sân bay Gia Lâm.