Nhật Bản: Xác suất xảy ra siêu động đất tại rãnh Nankai trong khoảng từ 60%-90%

Ngày 26/9, Cơ quan Xúc tiến nghiên cứu động đất Nhật Bản cho biết xác suất xảy ra một trận siêu động đất tại rãnh Nankai trong vòng 30 năm tới đã được điều chỉnh từ mức 80% sang khoảng 60–90% hoặc cao hơn.
Chú thích ảnh
Quang cảnh bờ biển thành phố Miyazaki, tiếp giáp Rãnh Nankai, miền Tây Nam Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo cơ quan thuộc Chính phủ Nhật Bản này, việc điều chỉnh này phản ánh một phương pháp tính toán mới có xét đến sai số dữ liệu và những bất định trong dự báo, không có nghĩa là nguy cơ động đất đã gia tăng. Trên thực tế, động đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào và cần tiếp tục đẩy mạnh công tác chuẩn bị ứng phó thảm họa.

Năm 2013, hội đồng này ước tính xác suất ở mức 60 - 70%, dựa trên khoảng cách giữa các trận động đất trong quá khứ và hồ sơ nâng nền vỏ trái đất tại cảng Murotsu thuộc tỉnh Kochi (đảo Shikoku), vốn liên quan đến 3 sự kiện lớn từ thế kỷ 18. Con số này sau đó dần được nâng lên theo thời gian kể từ trận động đất cuối cùng, lên khoảng 80% vào tháng 1 năm nay.

Lần điều chỉnh mới nhất cho thấy dữ liệu nâng nền ở Murotsu có sai số. Sử dụng phương pháp tính toán mới để ước lượng xác suất từ dữ liệu hạn chế, hội đồng ước tính xác suất xảy ra siêu động đất trong 30 năm tới là khoảng 60 - 90% hoặc cao hơn. Trong khi một phương pháp tính toán khác (không dùng dữ liệu nâng nền) chỉ cho kết quả trong khoảng 20 - 50%, hội đồng đã quyết định nhấn mạnh ước tính cao hơn nhằm khuyến khích công tác chuẩn bị phòng chống thảm họa.

Rãnh Nankai là một hẻm sâu dưới đáy biển chạy dọc bờ biển Thái Bình Dương của Nhật Bản, nơi tiếp giáp giữa mảng kiến tạo Á - Âu và mảng biển Philippines. Người ta tin rằng các trận siêu động đất dọc rãnh này xảy ra theo chu kỳ 100 - 150 năm. Đã khoảng 80 năm trôi qua kể từ hai trận động đất Tonankai (1944) và Nankai (1946), là những sự kiện cuối cùng được xác nhận có liên quan đến rãnh này.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.