Động đất làm hư hại nhiều công trình công cộng tại Indonesia

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết rạng sáng 19/9 (giờ địa phương), một trận động đất có độ lớn 6,1 đã xảy ra tại tỉnh Trung Papua, Indonesia. Tâm chấn nằm cách thị trấn Nabire 28 km về phía Nam, ở độ sâu 10 km.

Người phát ngôn Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Indonesia, ông Abdul Muhari, cho biết nhiều công trình công cộng bị hư hại, song chưa ghi nhận thương vong. Thiệt hại bao gồm kính vỡ tại sân bay, trần sập ở văn phòng chính quyền địa phương, một cây cầu bị hư hỏng, cùng tình trạng mất điện và gián đoạn thông tin liên lạc.

Cư dân địa phương cho hay rung lắc mạnh khiến họ thức giấc và phải chạy ra ngoài để tránh nguy hiểm.

Trong khi USGS ghi nhận động đất độ lớn 6,1 ở độ sâu 10 km, Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia (BMKG) xác định cường độ 6,5 (điều chỉnh từ 6,6) với độ sâu 24 km. BMKG cho biết đến 7h30 sáng nay (giờ địa phương) đã ghi nhận 50 dư chấn, trong đó dư chấn mạnh nhất ở độ lớn 5,1.

Indonesia thường xuyên hứng chịu động đất do nằm trên "Vành đai Lửa Thái Bình Dương" - khu vực va chạm của nhiều mảng kiến tạo lớn.

Linh Tô (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.