Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành nước nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Nhật Bản vừa chính thức vượt qua Trung Quốc trở thành nước nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất. 

Các số liệu thống kê mới nhất của Bộ Tài chính Mỹ cho thấy, trong tháng 6/2019, lượng trái phiếu kho bạc Mỹ mà Nhật Bản nắm giữ đã tăng từ 1.101 tỷ USD trong tháng 5/2019 lên 1.122 tỷ USD, mức cao nhất kể từ tháng 10/2016.

Chú thích ảnh
Nhật Bản nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ nhiều nhất. Ảnh minh hoạ: TTXVN

Mặc dù lượng trái phiếu kho bạc Mỹ do Trung Quốc nắm giữ cũng tăng từ 1.110 tỷ USD trong tháng 5/2019 lên 1.112 tỷ USD trong tháng 6/2019, song vẫn thấp hơn so với lượng nắm giữ của Nhật Bản. 

Đây không phải là lần đầu tiên Nhật Bản vượt Trung Quốc để trở thành nước nắm giữ trái phiếu kho bạc Mỹ lớn nhất. Trước đó, Tokyo đã từng vượt qua Bắc Kinh trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 5/2017.

Về tổng thể, trong tháng 6/2019, các trái chủ chính đã nắm giữ 6.636 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ, tăng 97 tỷ USD so với tháng trước đó. Điều này cho thấy nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn tiếp tục gia tăng bởi đây được coi là một trong những “nơi trú ẩn” an toàn trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn. 

Ông Benjamin Jeffery, chuyên gia của công ty BMO Capital Markets có trụ sở ở New York, nhận định: “Thị trường trái phiếu chính phủ hiện có lãi suất âm hoặc rất thấp, khiến trái phiếu kho bạc Mỹ trở nên hấp dẫn hơn so với trái phiếu của Nhật Bản và châu Âu”.

Đào Tùng - P/v TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.