Trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới

Trong bản đánh giá thị trường trái phiếu Mỹ năm 2011 vừa công bố, hãng thông tin tài chính Bloomberg (Mỹ) cho biết, trái phiếu kho bạc cũng như các chứng thư tài chính Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2011, bất chấp nền kinh tế số một thế giới này tăng trưởng trì trệ.

Trong bản đánh giá thị trường trái phiếu Mỹ năm 2011 vừa công bố, hãng thông tin tài chính Bloomberg (Mỹ) cho biết, trái phiếu kho bạc cũng như các chứng thư tài chính Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2011, bất chấp nền kinh tế số một thế giới này tăng trưởng trì trệ và mức xếp hạng tín nhiệm của Mỹ bị cơ quan xếp hạng tín nhiệm quốc tế Standard & Poor’s đánh tụt từ AAA+ xuống AAA.


Trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới ảnh 1

Bất chấp nền kinh tế tăng trưởng trì trệ, trái phiếu kho bạc Mỹ vẫn hấp dẫn nhất thế giới. Nguồn: Internet


Theo số liệu của Bloomberg, Bộ Tài chính Mỹ đã thu được 3,04 USD cho mỗi USD trong 2.135 tỷ USD trái phiếu kho bạc và các chứng thư tài chính khác được bán ra, mức cao nhất kể từ năm 1992 dưới chính quyền của Tổng thống George W. Bush, trong đó trái phiếu dài hạn được đánh giá là hấp dẫn nhất kể từ năm 1995. Tỷ lệ bỏ thầu và số trái phiếu hấp dẫn thầu đạt mức cao kỷ lục chưa từng thấy là 9,07 USD cho 1 USD bỏ thầu khoản nợ 30 tỷ USD, với lãi suất 0% mà Bộ Tài chính Mỹ bán ra với thời hạn thanh toán trong vòng 4 tuần kể từ ngày 20/12/2011.

Các nhà phân tích tài chính Mỹ nhấn mạnh số trái phiếu và chứng thư tài chính được Mỹ bán ra không đáp ứng được nhu cầu mua vào của các nhà đầu tư và các chính phủ trên thế giới. Nhu cầu trái phiếu kho bạc Mỹ tăng liên tục cho đến cuối năm 2011, khi các nhà đầu tư bỏ thầu 3,20 USD cho mỗi USD trái phiếu được bán trong tháng 11 và tháng 12/2011. Cuộc khủng hoảng nợ công kéo dài ở châu Âu và đà tăng trưởng tiếp tục trì trệ của thế giới phát triển đã khiến các chính phủ và giới đầu tư quốc tế cạnh tranh mua trái phiếu Mỹ, vì coi đó là tài sản an toàn nhất. Scott Graham, người đứng đầu bộ phận buôn bán chứng khoán chính phủ thuộc Ngân hàng BMO Montreal, nhận định: “Mỹ đang hưởng lợi từ môi trường tài chính toàn cầu không ổn định”.

Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã vượt mức 4 nghìn tỷ USD trong 3 năm tài chính, tính từ tháng 10/2008 đến tháng 9/2011. Mức thâm hụt này có thể giảm từ 1,3 nghìn tỷ USD năm 2011 xuống 1,1 nghìn tỷ USD năm 2012. Với sự hấp dẫn của chứng khoán Mỹ, bất chấp số nợ của Chính phủ Mỹ đã vượt quá 15 nghìn tỷ USD, chính quyền của Tổng thống Barak Obama hiện nay hầu như không gặp khó khăn nào khi tiếp tục tài trợ cho sự thâm hụt ngân sách 1 nghìn tỷ USD trong 4 năm liên tục. Chính quyền Mỹ đã đề nghị Quốc hội tăng quyền vay nợ của chính phủ liên bang thêm 1,2 nghìn tỷ USD khi mức nợ liên bang đã chạm trần 15,194 nghìn tỷ USD.

Theo dự báo của Bloomberg, kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng 2,1% trong năm 2012 và 2,5% trong năm 2013, trong khi các số liệu dự báo của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) về tăng trưởng kinh tế Mỹ trong hai năm này lần lượt là 2,7% và 3,25%.


Anh Tuấn (PV TTXVN tại Niu Yóoc)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 2: Để cảng biển không thành 'đảo hạ tầng'

Miền Trung có chuỗi cảng nước sâu trải dọc bờ biển, còn phía Tây là vùng sản xuất rộng lớn nối sang Lào và Campuchia nhưng một cầu cảng lớn không mặc nhiên có nguồn hàng, cũng như một tuyến cao tốc chưa chắc tạo nên hành lang kinh tế. Cuộc cạnh tranh mới nằm ở năng lực tổ chức hậu phương cảng, vận tải đa phương thức và hệ sinh thái dịch vụ giữ hàng hóa ở lại lâu hơn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.