Nhật Bản viện trợ không hoàn lại 8 dự án cấp cơ sở tại 7 địa phương

Ngày 7/3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức Lễ ký kết với các địa phương của Việt Nam 8 dự án hợp tác viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở năm tài khóa 2018.

8 dự án được ký kết lần này có tổng mức viện trợ hơn 640 nghìn USD tại 7 địa phương của Việt Nam gồm: Dự án cung cấp thiết bị y tế cho Trung tâm Y tế huyện Phù Cát, Bình Định; Dự án cung cấp thiết bị chuyên khoa mắt cho Bệnh viện Mắt tỉnh Quảng Nam; Dự án xây dựng đường bản Pú Sung, xã Pá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên;

Dự án cung cấp nước sinh hoạt tại xã Thanh Hối, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình; Dự án cung cấp nước sạch bản Pắc Khoa, xã Phúc Khoa, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu; Dự án nâng cấp Trường nội trú Lả Giôn, xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La; Dự án xây dựng nhà lớp học cho Trường Tiểu học xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Cạn; Dự án xây dựng nhà lớp học cho Trường Tiểu học xã Ân Hữu, điểm trường Hà Đông, huyện Hoài Ân, Bình Định.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Umeda Kunio cho biết, Chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ nguồn vốn cần thiết để thực hiện các dự án mang lại lợi ích cao cho người dân địa phương. Chương trình được thực hiện từ năm 1992, đến năm 2018 đã có khoảng 630 dự án trong khuôn khổ với tổng số tiền viện trợ lên tới khoảng 53 triệu USD.

Đại sứ Umeda Kunio nhấn mạnh, Chính phủ Nhật Bản thông qua những hỗ trợ này, dù ít hay nhiều nhưng luôn mong muốn cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam, người dân tại các địa phương được tài trợ dự án sẽ ngày càng tươi sáng.

Đại diện các địa phương nhận viện trợ, ông Hoàng Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La bày tỏ cảm ơn tới Chính phủ Nhật Bản đã phê duyệt các dự án viện trợ cho những địa phương vùng sâu xa, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con dân tộc thiểu số. Tại cụm trường nội trú Lả Giôn có 501 học sinh, 39 giáo viên; trong đó có 60 học sinh mầm non ăn bán trú tại trường; 441 học sinh từ 6 đến 15 tuổi sống xa nhà.

Cơ sở hạ tầng của Nhà trường được xây dựng từ năm 2006 đến nay đều xuống cấp, thiếu hệ thống nước sạch, không có nhà vệ sinh, bếp ăn... Điều này gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng dạy và học, điều kiện sống của thầy và trò, nhiều học sinh phải bỏ học giữa chừng. Ông Hoàng Văn Quyết tin rằng, dự án này sẽ cải thiện đáng kể điều kiện dạy - học, điều kiện sống của thầy - trò trường nội trú, từ đó khuyến khích học sinh đến trường, yêu trường.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.