Nhật Bản viện trợ khẩn cấp cho Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ

Theo thông cáo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam ngày 13/10, Chính phủ Nhật Bản, thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã quyết định chuyển hàng cứu trợ khẩn cấp đến Việt Nam nhằm hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng của chuỗi thiên tai nghiêm trọng gần đây.
Chú thích ảnh
Hàng viện trợ bao gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đa đến Nội Bài.

Trong tháng 9-10/2025, Việt Nam đã liên tiếp hứng chịu nhiều đợt thiên tai trên diện rộng, bao gồm các bão số 8 (Mitag), 9 (Ragasa), 10 (Bualoi) và 11 (Matmo), cùng với mưa lũ lớn sau bão.

Bão số 8 và số 9 đã đổ bộ vào khu vực miền Trung và miền Bắc Việt Nam vào đầu tháng 9, gây thiệt hại ban đầu về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng. Đáng chú ý, bão số 10 (Bualoi) đã đổ bộ vào các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh vào ngày 28-29/9, gây ra thiệt hại nặng nề.

Sau đó, bão số 11 (Matmo) tiếp tục đổ bộ vào các tỉnh khu vực phía Bắc, đẩy mực nước các sông lên mức báo động, thậm chí vượt mức kỷ lục lịch sử ở một số khu vực. Hậu quả đặc biệt nghiêm trọng được ghi nhận tại các tỉnh Bắc Ninh và Thái Nguyên, nơi xảy ra lũ lụt nghiêm trọng, cơ sở hạ tầng bị hư hại nặng nề và nhiều sự cố về đê điều.

Để hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và khắc phục hậu quả thiên tai, Chính phủ Nhật Bản đã viện trợ các hàng hóa thuộc Chương trình cứu trợ thiên tai khẩn cấp Nhật Bản (JDR). Các mặt hàng thiết yếu được chuyển giao bao gồm thiết bị lọc nước, chăn, tấm nhựa đa chức năng và can nhựa.

Các hàng hóa cứu trợ này đã được chuyển từ kho của JICA và đến Sân bay Quốc tế Nội Bài vào ngày 13/10. Lễ bàn giao hàng cứu trợ đã được tổ chức cùng ngày tại sân bay Nội Bài. Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (VDDMA), thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đã chính thức tiếp nhận lô hàng này.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai  sẽ chịu trách nhiệm điều phối việc phân phát hàng cứu trợ đến tỉnh Bắc Ninh, một trong những tỉnh được xác định là chịu thiệt hại nặng nề.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kobayashi Yosuke, Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam, bày tỏ cam kết hỗ trợ người dân Việt Nam trong giai đoạn khó khăn này. Ông hy vọng hàng cứu trợ khẩn cấp sẽ nhanh chóng đến tay người cần hỗ trợ và góp phần giúp họ khắc phục, ổn định cuộc sống.

Sự hỗ trợ kịp thời này một lần nữa khẳng định mối quan hệ đối tác, tình đoàn kết mạnh mẽ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong bối cảnh thiên tai khẩn cấp.

Việt Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.