Nhật Bản và Mỹ cam kết thúc đẩy tái bố trí căn cứ quân sự

Ngày 8/7, tại Tokyo (Tôkiô), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba để thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương, trong đó có việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản.


Ngày 8/7, tại Tokyo (Tôkiô), Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã gặp người đồng cấp Nhật Bản Koichiro Gemba để thảo luận về các vấn đề quan hệ song phương, trong đó có việc tái bố trí căn cứ quân sự Mỹ tại tỉnh Okinawa của Nhật Bản.

Bà Clintơn có mặt tại Nhật Bản để tham dự hội nghị quốc tế về Afghanistan (Ápganixtan).

Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau hội đàm, Ngoại trưởng Nhật Bản Gemba cho biết hai bên nhất trí sẽ tiến hành một cách an toàn kế hoạch triển khai loại máy bay vận tải mới MV-22 Osprey tại căn cứ Futenma ở Okinawa vào cuối năm nay, trong bối cảnh phía Nhật Bản tỏ ra quan ngại sau một loạt vụ tai nạn liên quan tới loại máy bay này ở Morocco (Marốc) và ở bang Florida (Mỹ).

Theo Ngoại trưởng Mỹ, nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác Nhật Bản để bảo đảm rằng mọi thiết bị của Mỹ chuyển tới Nhật Bản đều đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất, đồng thời cam kết sẽ chia sẻ mọi thông tin cần thiết về kết quả điều tra những vụ tai nạn liên quan tới máy bay MV-22 Osprey.

Trước đó, tỉnh Okinawa đã hối thúc chính phủ Nhật Bản ngừng triển khai máy bay MV-22 Osprey tại căn cứ không quân Futenma sau khi xảy ra các vụ tai nạn đối với loại máy bay này.

Nhật Bản và Mỹ cam kết thúc đẩy tái bố trí căn cứ quân sự ảnh 1

Ông Gemba (phải) và bà Clinton (trái) trong cuộc gặp song phương bên lề hội nghị về Afghanistan. Ảnh: AFP-TTXVN

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy việc tái bố trí lực lượng Mỹ tại các căn cứ ở Nhật Bản, để có thể đạt được một số kết quả tích cực vào cuối năm nay. Hai ngoại trưởng khẳng định Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các vấn đề như an ninh hàng hải, Afghanistan, CHDCND Triều Tiên, Syria (Xyri), Iran...

Hồi tháng 5/2010, Nhật Bản và Mỹ đã thỏa thuận di chuyển căn cứ Futenma từ khu vực đông dân cư ở thành phố Ginowan đến khu vực ít dân cư hơn ở thành phố Nago cũng thuộc Okinawa. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này vẫn bế tắc do sự phản đối của người dân tỉnh Okinawa, nơi có nhiều căn cứ quân sự của Mỹ.

Trước đó, tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và Ngoại trưởng Mỹ, hai bên đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ an ninh song phương trong các vấn đề cùng quan tâm.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.