Mỹ và Myanmar nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao

Truyền thông Myanmar (Mianma) ngày 6/7 đưa tin chính phủ nước này đã chấp thuận việc Chính phủ Mỹ bổ nhiệm ông Derek J. Mitchell làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Mítsen sẽ là Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Myanmar trong 22 năm qua.

Truyền thông Myanmar (Mianma) ngày 6/7 đưa tin chính phủ nước này đã chấp thuận việc Chính phủ Mỹ bổ nhiệm ông Derek J. Mitchell làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại quốc gia Đông Nam Á này. Ông Mitchell sẽ là Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Myanmar trong 22 năm qua.


Ông Mitchell từng giữ cương vị Điều phối viên chính sách và Đại diện đặc biệt của Mỹ tại Myanmar. Việc Chính phủ Myanmar chấp thuận ông Mítsen làm Đại sứ Mỹ tại nước này đánh dấu bước đi đầu tiên trong quá trình thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia.

Mỹ và Myanmar nhất trí thiết lập lại quan hệ ngoại giao ảnh 1

Ông Derek J. Mitchell được bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Mỹ tại Myanmar. Nguồn: Internet

Trước đó, hôm 29/6, ông Mitchell được Thượng viện Mỹ phê chuẩn làm Đại sứ tại Myanmar, một động thái nằm trong chủ trương của Mỹ nhằm khôi phục từng bước quan hệ ngoại giao với Myanmar sau hơn hai thập kỷ gián đoạn.


Quan hệ Mỹ - Myanmar bắt đầu chiều hướng cải thiện từ chuyến thăm lịch sử tháng 12/2011 của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Myanmar, và ngày 16/5 vừa qua Bộ trưởng Ngoại giao Myanmar Wunna Maung Lwin đã thăm Mỹ.

Trong một diễn biến mới nhất, Bộ Tài chính Mỹ đã quyết định nới lỏng một số biện pháp trừng phạt đối với Myanmar, cho phép tiến hành giao dịch tài chính để hỗ trợ các dự án nhân đạo và phát triển của nước này.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.