Mỹ chấp thuận ông Mitchell làm Đại sứ tại Mianma

Ngày 29/6, Thượng viện Mỹ đã nhất trí biểu quyết phê chuẩn ông Derek Mitchell làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Mianma sau 22 năm.

Ngày 29/6, Thượng viện Mỹ đã nhất trí biểu quyết phê chuẩn ông Derek Mitchell làm đại sứ đầu tiên của Mỹ tại Mianma sau 22 năm.

 Mỹ chấp thuận ông Mitchell làm Đại sứ tại Mianma ảnh 1

Ông Mitchell được Thượng viện Mỹ chấp thuận làm Đại sứ tại Mianma. Nguồn: Internet

 Ông Mitchell 48 tuổi, là một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm trong chính sách của Mỹ đối với châu Á. Trong thời gian 1993-1996, ông là quan chức phụ trách về các vấn đề châu Á và từ 1996-1997 là quan chức phụ trách về các vấn đề Liên Xô thuộc Viện Dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế (NDI). Từ năm 2001 đến 2009, ông là Giám đốc phụ trách về châu Á kiêm Giám đốc chương trình Sáng kiến Đông Nam Á thuộc trung tâm nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) có trụ sở tại thủ đô Washington. Năm 2008-2009, ông đứng đầu một dự án nghiên cứu về tương lai quan hệ của Mỹ với các đồng minh Đông Nam Á là Thái Lan, Philípin và với các đối tác đang nổi lên là Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam.

 Ông Mitchell được Tổng thống Barack Obama bổ nhiệm làm Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách về các vấn đề an ninh châu Á-Thái Bình Dương từ năm 2009 đến năm 2011. Ngày 14/4/2011, ông được bổ nhiệm làm Đại diện-điều phối viên đặc biệt đầu tiên của Mỹ với Mianma và ngày 17/5/2012 được Tổng thống Obama chỉ định làm Đại sứ Mỹ tại Mianma.

Việc Thượng viện phê chuẩn Đại sứ đầu tiên tại Mianma là nằm trong chủ trương của Mỹ khôi phục từng bước quan hệ ngoại giao với Mianma sau 22 năm bị gián đoạn. Quan hệ Mỹ-Mianma bắt đầu chiều hương cải thiện từ chuyến thăm lịch sử tháng 12/2011 của Ngoại trưởng Hillary Clinton tới Mianma.

Kết quả cuộc bầu cử Quốc hội hội bổ sung ngày 1/5 tại Mianma với nhà lãnh đạo phe đối lập, bà Aung San Suu Kyi và 42 thành viên đảng NLD trở thành đại biểu Quốc hội được chính quyền Obama hoan nghênh. Bộ trưởng Ngoại giao Mianma Wunna Maung Lwin đã thăm Mỹ ngày 17/5 vừa qua và Mỹ cũng đã quyết định cho phép người Mỹ đầu tư và xuất khẩu dịch vụ tài chính vào Mianma.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Lan tỏa tình quê hương và gắn kết cộng đồng người Việt tại Incheon

Nhằm mang đến một không khí Tết Trung thu trọn vẹn và đầy ý nghĩa cho cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc, đặc biệt là thế hệ trẻ em sinh ra và lớn lên tại xứ sở Kim Chi, ngày 13/9, Hội người Việt Nam tại thành phố Incheon đã tổ chức chương trình "Vui Tết Trung Thu 2026".

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.