Nhật Bản tụt xuống vị trí chủ nợ lớn thứ ba thế giới, sau Đức và Trung Quốc

Sau hơn ba thập kỷ thống trị, Nhật Bản tiếp tục tụt hạng trong danh sách các chủ nợ lớn nhất thế giới khi bị Trung Quốc vượt mặt giữa lúc dòng vốn ngoại đổ mạnh vào thị trường tài sản nước này.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ở Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Nhật Bản đã tụt xuống vị trí thứ ba trong danh sách các quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới năm 2025, sau khi bị Trung Quốc vượt qua dù nước này vẫn ghi nhận mức tài sản ròng ở nước ngoài cao kỷ lục.

Theo số liệu Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 26/5, giá trị tài sản đối ngoại ròng của nước này đã tăng lên mức cao chưa từng có 561.800 tỷ yen (khoảng 3.500 tỷ USD) vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mức 636.300 tỷ yen của Trung Quốc, quốc gia có tốc độ tăng tài sản ròng ở nước ngoài nhanh hơn trong năm qua.

Đức tiếp tục giữ vị trí quốc gia chủ nợ lớn nhất thế giới với 675.500 tỷ yen tài sản đối ngoại ròng. Đây là năm thứ hai liên tiếp Nhật Bản đánh mất vị trí dẫn đầu mà nước này từng duy trì suốt hơn ba thập kỷ.

Theo định nghĩa của Bộ Tài chính Nhật Bản, tài sản đối ngoại ròng là chênh lệch giữa giá trị tài sản ở nước ngoài do cư dân trong nước nắm giữ và giá trị tài sản nội địa thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, sau khi điều chỉnh theo biến động tỷ giá. Chỉ số này phản ánh tương đối cán cân vãng lai tích lũy của một quốc gia theo thời gian.

Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết vị thế vượt trội của Đức và Trung Quốc chủ yếu là nhờ thặng dư tài khoản vãng lai lớn, được hỗ trợ mạnh bởi hoạt động xuất khẩu và thương mại quốc tế.

Trong khi đó, đà tăng chậm hơn của Nhật Bản còn phản ánh xu hướng gia tăng tài sản nội địa do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Đặc biệt, thị trường chứng khoán Nhật Bản tăng mạnh trong năm 2025 đã khiến giá trị các khoản nợ phải trả của nước này phình to hơn.

Theo Bloomberg, chỉ số Nikkei 225 đã tăng khoảng 26% trong năm 2025 và vượt mốc 50.000 điểm, qua đó thúc đẩy giá trị tài sản tài chính Nhật Bản do nhà đầu tư nước ngoài sở hữu.

Dữ liệu mới công bố cũng cho thấy tổng tài sản ở nước ngoài của Nhật Bản tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 1,806 triệu tỷ yen. Động lực chính đến từ làn sóng đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Nhật, đặc biệt tại Mỹ và Thụy Sĩ.

Các lĩnh vực thu hút nhiều vốn đầu tư từ Nhật Bản gồm tài chính - bảo hiểm, sản xuất thiết bị vận tải và kim loại màu.

Trong khi đó, tổng nợ phải trả của Nhật Bản tăng 10,5%, lên 1,244 triệu tỷ yen, phản ánh sự gia tăng đáng kể của dòng vốn nước ngoài vào thị trường tài sản trong nước.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.