Nhật Bản, Trung Quốc dự kiến nối lại đàm phán an ninh

Nhật Bản và Trung Quốc dự định sẽ tiến hành cuộc đàm phán an ninh song phương đầu tiên trong vòng 4 năm qua tại Tokyo sớm nhất là vào tháng 4 tới.

Nhật Bản và Trung Quốc dự định sẽ tiến hành cuộc đàm phán an ninh song phương đầu tiên trong vòng 4 năm qua tại Tokyo sớm nhất là vào tháng 4 tới.

Nhật Bản, Trung Quốc dự kiến nối lại đàm phán an ninh ảnh 1

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản- Trung Quốc- Hàn Quốc cũng không đạt được vì những tranh chấp xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo nguồn tin trên, tham gia đàm phán lần này sẽ bao gồm các quan chức cấp cao ngoại giao và quốc phòng của hai nước, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shinsuke Sugiyama.

Cuộc đàm phán lần này sẽ tập trung vào củng cố lòng tin đối với an ninh hàng hải, trong bối cảnh Tokyo nhiều lần cáo buộc các tàu của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Trung Quốc (CGG) xâm phạm vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát mà Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Dự kiến trong cuộc đàm phán này, Nhật Bản sẽ giải thích về việc Tokyo thay đổi cách hiểu đối với bản Hiến pháp hòa bình vào tháng 7 năm ngoái, cho phép nước này thực thi quyền phòng vệ tập thể. Bên cạnh đó, Tokyo cũng sẽ yêu cầu Bắc Kinh minh bạch hóa chi tiêu quân sự và lý giải việc tăng cường các hoạt động quân sự.

Về phần mình, Trung Quốc sẽ tìm cách làm rõ các nguyên tắc về hợp tác quốc phòng Nhật-Mỹ, cũng như điều luật cho phép Chính phủ Nhật Bản triển khai Lực lượng phòng vệ (SDF) ra nước ngoài khi cần thiết.

Cuộc đàm phán an ninh song phương gần đây nhất giữa Nhật Bản và Trung Quốc đã diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh vào năm 2011. Tuy nhiên, quan hệ hai nước đã trở nên căng thẳng do những tranh chấp về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku /Điếu Ngư trên Biển Hoa Đông, đặc biệt sau khi Chính phủ Nhật Bản tiến hành quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo tại đây hồi tháng 9/2012.

Cuộc đàm phán này được hy vọng sẽ hỗ trợ lộ trình thực thi cơ chế kiểm soát khủng hoảng trên biển giữa Nhật Bản và Trung Quốc nhằm ngăn ngừa các cuộc đụng độ xung quanh các đảo tranh chấp trên Biển Hoa Đông. Trong khi đó, Tokyo hy vọng rằng vòng đàm phán an ninh trên có thể giúp cải thiện mối quan hệ Nhật-Trung và hướng tới các cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.