Nhật Bản: Tokyo trải qua kỷ lục 10 ngày liên tiếp nắng nóng cực đoan
Ngày 27/8, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết thủ đô Tokyo đã ghi nhận kỷ lục 10 ngày liên tiếp có nhiệt độ từ 35°C trở lên. Đây là đợt nắng nóng dài nhất tại thủ đô kể từ khi bắt đầu lưu trữ số liệu năm 1875, vượt kỷ lục 9 ngày liên tiếp ghi nhận năm 2022.
Người dân di chuyển trên đường phố dưới trời nắng nóng tại Fukuoka, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN
JMA cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt tăng cao, khuyến nghị người dân sử dụng điều hòa hợp lý, bổ sung nước và muối đầy đủ. Bên cạnh đó, do không khí ẩm và nhiệt độ cao, cơ quan này dự báo điều kiện khí quyển rất bất ổn tại nhiều khu vực từ chiều 27/8, đặc biệt ở phía Đông và Tây Nhật Bản, với khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ kèm sấm sét.
Ngay khi Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang có mặt tại Kiev để thể hiện sự ủng hộ Ukraine, một UAV Nga đã đánh trúng cây cầu lớn ở thủ đô, tạo ra cột lửa và khói đen giữa lúc các phương tiện vẫn đang lưu thông.
Cơ quan di trú Philippines ngày 3/10 cho biết chính quyền nước này đã bắt giữ hơn 200 lao động nước ngoài trong chiến dịch trấn áp lớn nhất từ đầu năm đến nay nhắm vào tổ chức điều hành hoạt động cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp.
Ngày 4/10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh dường như đang bế tắc.
Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.
Chính phủ Iran ngày 4/10 khẳng định sẽ không mở cửa trở lại eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện mà hai bên đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời hồi tháng 6/2026.