Nhật Bản thử thành công động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới

Ngày 27/7, Nhật Bản đã thử thành công một động cơ đẩy tên lửa bằng công nghệ mới sử dụng các sóng sốc được tạo ra từ việc đốt cháy hỗn hợp khí metan và oxy.
Chú thích ảnh
Phương tiện số 31 trong serie tên lửa S-520, dài 8m đường kính 52cm và mang theo động cơ, đã rời Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima vào sáng 27/07/2021. Ảnh: Kyodo

Cơ quan Khai thác không gian Nhật Bản (JAXA) cho biết phương tiện số 31 trong serie tên lửa S-520, dài 8m đường kính 52cm và mang theo động cơ, đã rời Trung tâm Vũ trụ Uchinoura ở tỉnh Kagoshima (Tây Nam) vào khoảng 5h30 sáng nay. Nó đã đạt đến độ cao 235 km sau khi phóng 4 phút 4 giây và rơi xuống biển ở Đông Nam Uchinoura khoảng 8 phút sau đó. JAXA đã thu được một đầu capsule chứa dữ liệu vụ phóng tại vùng biển gần đó.

JAXA hiện đang phát triển công nghệ cho phép tối ưu hóa một động cơ tên lửa chỉ nhỏ bằng 1/10 cỡ động cơ hiện nay, có thể ở lại vũ trụ trong thời gian dài hơn.

Giáo sư Jiro Kasahara, tại Đại học Nagoya, nơi phối hợp phát triển công nghệ này với JAXA, cho biết vụ phóng thử cho thấy động cơ duy trì được lực đẩy trong không gian đúng như dự kiến. Ông nói: Chúng tôi sẽ hướng đến việc đưa công nghệ này vào sử dụng trong 5 năm tới”.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.