Nhật Bản thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tàng hình

Chiến đấu cơ tàng hình đầu tiên của Nhật Bản đã có chuyến bay thành công hôm 22/4, đánh dấu việc đất nước mặt trời mọc gia nhập nhóm số ít các cường quốc quân sự sở hữu công nghệ chống radar.
Mẫu máy bay X-2 do Nhật Bản tự nghiên cứu phát triển đã cất cánh từ sân bay Nagoya ở miền trung trong một cuộc bay thử nghiệm, dưới sự hộ tống của 2 chiến đấu cơ khác làm nhiệm vụ thu thập dữ liệu chuyến bay. Sau hành trình bay 25 phút, chiếc máy bay một người lái này đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Gifu ở phía bắc sân bay Nagoya “mà không gặp phải vấn đề gì” - một quan chức quốc phòng Nhật Bản nói. Phi công chia sẻ, việc điều khiển máy bay diễn ra chính xác, y như trong các phiên bay huấn luyện mô phỏng. 
Nhật Bản thử nghiệm thành công chiến đấu cơ tàng hình ảnh 1

Chiếc X-2 đã có chuyến bay thử nghiệm thành công. Ảnh: Kyodo

“Chuyến bay đầu tiên này có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo đảm các công nghệ cần thiết cho các bước phát triển chiến đấu cơ trong tương lai. Chúng tôi cũng hy vọng nó sẽ được ứng dụng sang các lĩnh vực khác và trong bước đột phá công nghệ của toàn ngành hàng không”, Bộ trưởng Quốc phòng Nakatani phát biểu trước báo giới. 
Dự án chế tạo chiến đấu cơ tàng hình được Nhật Bản khởi động từ năm 2009, với mức đầu tư cho đến thời điểm hiện nay vào khoảng 332 triệu USD. Chiếc X-2 này được Tổ hợp Mitsubishi Heavy Industries phát triển, nghiên cứu, với sự tham gia của 200 công ty khác. Máy bay có chiều dài 14,2m, rộng 9,1m. Hiện mới chỉ có Mỹ, Nga, Trung Quốc được thế giới công nhận là đã phát triển thành công máy bay tàng hình có người lái. 
Hoài Thanh (Dailystar)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.