Nhật Bản thí điểm mở cửa du lịch trong tháng 5 

Chính phủ Nhật Bản ngày 17/5 cho biết trong tháng 5 sẽ triển khai thí điểm mở cửa du lịch theo hình thức các gói du lịch hạn chế, bước đi mang tính thu thập thông tin trước khi mở cửa hoàn toàn trở lại ngành du lịch.
Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Asakusa, Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Tổng cục Du lịch cho biết sẽ cho phép các nhóm nhỏ du khách được nhập cảnh từ cuối tháng 5, tuy nhiên không nêu cụ thể thời điểm mở cửa hoàn toàn trở lại. Du khách đến từ Mỹ, Australia, Thái Lan và Singapore, đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 sẽ được tham gia các tua du lịch đã được cơ quan chức năng và các đại lý du lịch phối hợp lên kế hoạch chặt chẽ, có hướng dẫn viên du lịch đi theo toàn bộ thời gian.

Theo Tổng cục Du lịch, đợt thí điểm sẽ giúp cơ quan chức năng xác nhận việc tuân thủ quy định phòng dịch và các biện pháp phản ứng khẩn cấp đối phó với dịch, từ đó đưa ra hướng dẫn cụ thể cho các đại lý du lịch và khách sạn. 

Du lịch là một trong các trụ cột chính của nền kinh tế Nhật Bản, tuy nhiên du khách vẫn chưa được phép nhập cảnh kể từ khi Nhật Bản áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt từ năm 2020. Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Nhật Bản đón 31,9 triệu lượt khách nước ngoài với chi tiêu 4,81 nghìn tỉ yen trong năm 2019.

Thúc Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.