Nhật Bản tăng gấp 3 lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu của Nga

Theo số liệu thống kê của Bộ Tài chính Nhật Bản, trong tháng 8 vừa qua, nước này đã tăng lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) nhập khẩu từ Nga lên 211,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong khi khối lượng dầu thô nhập khẩu cùng kỳ tính theo năm giảm 20,3%.
Chú thích ảnh
Cơ sở khai thác khí đốt Bovanenkovo trên bán đảo Yamal. Bắc Cực. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Số liệu thống kê cho thấy nhập khẩu than từ Nga trong tháng 8 giảm 32,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngược lại, nhập khẩu quặng lại tăng 44,9%. Ngoài ra, Nhật Bản còn tăng lượng rau quả nhập khẩu từ Nga lên 154%, nhưng lại giảm 94-95% lượng ngũ cốc và đậu tương nhập khẩu.

Tổng khối lượng hàng hóa xuất khẩu từ Nhật Bản sang Nga trong tháng 8 giảm 24,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 384 triệu USD. Lượng hàng hóa Nhật Bản nhập khẩu của Nga trong kỳ được báo cáo tăng 67,4%, với giá trị lên tới 1,15 tỷ USD.

Cuối tháng 6 vừa qua, Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Nhật Bản, thông báo kế hoạch giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ Nga. Trong tháng này, các nước cũng thông báo ý định áp giá trần đối với "vàng đen" của Nga. Theo kế hoạch, việc áp giá trần có thể có hiệu lực vào ngày 5/12/2022 đối với dầu mỏ và ngày 5/2/2023 đối với các chế phẩm từ dầu mỏ.

Đáp lại, Moskva cảnh báo các quốc gia áp giá trần sẽ không có cơ hội nhập khẩu dầu mỏ từ Nga.

Ngọc Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.