Nhật Bản tăng cường chống khủng bố sử dụng vũ khí hóa học, sinh học và hạt nhân

Ngày 24/8, Chính phủ Nhật Bản đã công bố kế hoạch hành động quốc gia nhằm đối phó với các hình thức khủng bố liên quan đến vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và chất nổ (CBRNE).
Chú thích ảnh
Quốc hội Nhật Bản. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo kế hoạch này, Nhật Bản sẽ thành lập một hội đồng chuyên gia để tư vấn các biện pháp ứng phó ban đầu và đánh giá thiệt hại trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công sử dụng CBRNE. Hội đồng sẽ bao gồm các bác sĩ, chuyên gia học thuật, cựu thành viên Lực lượng Phòng vệ và sĩ quan cảnh sát từng phụ trách lĩnh vực chống khủng bố. Ngoài ra, để tăng cường vai trò điều hành đầu não của chính phủ, hội đồng cũng có chức năng tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố do Thủ tướng đứng đầu.

Một ủy ban chuyên trách, với sự tham gia của các bộ và cơ quan liên quan, cũng sẽ được thành lập để thu thập và phân tích thông tin, bao gồm cả thông tin về thiết bị bay không người lái (UAV) và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể được sử dụng cho mục đích khủng bố.

Kế hoạch trên được công bố tại cuộc họp bàn về các biện pháp chống khủng bố sử dụng CBRNE. Phát biểu tại cuộc họp, Chánh Văn phòng Nội các Minoru Kihara cho rằng không loại trừ khả năng Nhật Bản trở thành mục tiêu của các vụ tấn công khủng bố trong tương lai. Do đó, ông yêu cầu các bộ, ngành liên quan nhanh chóng thực thi kế hoạch hành động về chống khủng bố để đảm bảo an toàn cho người dân.

Kế hoạch hành động quốc gia về chống khủng bố của Nhật Bản được xây dựng trên cơ sở nội dung cuộc họp trước đó vào tháng 1 vừa qua. Kế hoạch tập trung vào 4 trụ cột chính, gồm tăng cường vai trò điều hành, nâng cao năng lực ứng phó thực tế, đảm bảo nguồn cung dược phẩm cùng hệ thống y tế khẩn cấp, và các giải pháp bổ trợ khác.

Thành Hữu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.