Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân được Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) thẩm định là an toàn.

Ngày 10/3, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết nước này sẽ tái khởi động các lò phản ứng hạt nhân được Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản (NRA) thẩm định là an toàn. Ông Abe đưa ra tuyên bố trên một ngày trước lễ tưởng niệm 3 năm ngày xảy ra thảm họa động đất - sóng thần dẫn tới sự cố hạt nhân nghiêm trọng tại Nhà máy điện Fukushima 1.

Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Hai lò phản ứng số 5 và 6 tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi. Ảnh: Kyodo-TTXVN


Về chính sách năng lượng, Thủ tướng Abe nhấn mạnh Nhật Bản cần thúc đẩy một chính sách năng lượng có trách nhiệm nhằm ngăn chặn các nguy cơ đe dọa cuộc sống của người dân và hoạt động kinh tế; một chính sách đảm bảo độ an toàn nhờ các bài học rút ra từ sự cố hạt nhân Fukushima. Ông kêu gọi tiến hành "thảo luận mang tính xây dựng" với các đảng đối lập về những vấn đề như mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào điện nguyên tử trong tương lai.


Toàn bộ 48 lò phản ứng phục vụ thương mại tại Nhật Bản hiện đang ngừng hoạt động trong bối cảnh lo ngại về độ an toàn của các lò này ngày càng tăng. Tuy nhiên, một vài lò trong số này sẽ đáp ứng được các quy định mới về hạt nhân và được phép nối lại hoạt động, có thể là vào cuối năm nay.


Trước khi xảy ra sự cố tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1, điện hạt nhân chiếm khoảng 30% sản lượng điện của Nhật Bản.

TTG

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.