Nhật Bản sẽ dự báo chính xác các cơn mưa rào trước 30 phút?

Để đảm bảo thành công của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, giới nghiên cứu Nhật Bản đang phát triển một hệ thống mới nhằm dự báo chính xác các cơn mưa rào 30 phút trước khi xảy ra hiện tượng thời tiết này.
Chú thích ảnh
Nhật Bản dễ bị mưa lớn vào mùa hè. Ảnh minh họa: AFP

Các nhà khoa học đã chế tạo ra một radar công nghệ cao có khả năng phác họa một bản đồ mây 3 chiều của các cơn mưa chỉ trong thời gian ngắn từ 30-60 giây. Đây là tiến bộ lớn so với các hệ thống dự báo hiện nay vốn cần tới 5 phút để tính toán được chỉ một phần của một đám mây có thể gây ra mưa. Hệ thống radar này hiện được lắp đặt tại Đại học Saitama, phía Bắc thủ đô Tokyo.

Bên cạnh thiết bị trên, nhóm nghiên cứu còn sử dụng các sóng radio để ước tính lượng hơi nước trong không khí, từ đó đưa ra được các dự báo chính xác hơn.  

Ông Katsuhiro Nakagawa, Giám đốc Phòng thí nghiệm cảm biến từ xa thuộc Viện Công nghệ thông tin và truyền thông quốc gia Nhật Bản (NICT), cho rằng thời điểm khởi tranh Olympic/Paralympic Tokyo mùa Hè 2020 đang đến gần. Thời gian diễn ra các sự kiện thể thao là thời điểm thường xuyên xuất hiện các cơn mưa rào tại Nhật Bản, khiến ban tổ chức không khỏi lo ngại, đặc biệt là với những môn thể thao thi đấu ngoài trời. Do đó, nhóm nghiên cứu tin tưởng rằng phát minh mới này sẽ góp phần cung cấp dữ liệu hữu ích giúp công tác tổ chức đạt hiệu quả. 

Trong tương lai, công nghệ này cũng sẽ có thể hỗ trợ cho các nhà tổ chức nhiều hoạt động ngoài trời khác như lễ hội pháo hoa, các cuộc thi đấu thể thao...

Nằm ở vị trí địa lý thuộc một trong những khu vực có hoạt động địa chấn nhiều nhất trên thế giới, Nhật Bản thường hứng chịu các đợt thiên tai nặng nề, trong đó có động đất, lũ lụt và lở đất, gây nhiều thiệt hại về người và của. Chính vì vậy, "đất nước Mặt Trời mọc" không ngừng phát triển các công nghệ cảnh báo sớm, các hệ thống giảm nhẹ thiên tai hiện đại, đồng thời thường xuyên tổ chức các đợt diễn tập khẩn cấp tại nhiều trường học.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.