Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam xây công trình ngầm đường sắt

Ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Kisaburo Ishii, Thứ trưởng Bộ Đất đai Cơ sở Hạ tầng Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thảo luận kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình ngầm tại tuyến đường sắt số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Chiều 11/11, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp ông Kisaburo Ishii, Thứ trưởng Bộ Đất đai Cơ sở Hạ tầng Giao thông và Du lịch cùng đoàn doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thảo luận kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình ngầm tại tuyến đường sắt số 1 tuyến Bến Thành – Suối Tiên.

Nhật Bản sẵn sàng giúp Việt Nam xây công trình ngầm đường sắt ảnh 1

Các kỹ sư Việt Nam và Nhật Bản bên hình phối cảnh con tàu của tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên, TP.HCM. Ảnh: Minh Đức

Tại buổi tiếp, ông Kisaburo Ishii, thay mặt các doanh nghiệp Nhật Bản đã trao đổi với lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh về kế hoạch hợp tác thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng, công trình ngầm gồm trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị… tại khu vực nhà ga Bến Thành, thuộc tuyến đường sắt số 1 Bến Thành – Suối Tiên.

Theo ông Kisaburo Ishii, khu vực nhà ga Bến Thành – Suối Tiên sau khi hoàn tất, sẽ là hệ thống giao thông nội đô tích hợp 4 tuyến đường sắt đi qua khu vực, gắn kết các hệ thống giao thông khác tại thành phố. Vì vậy, phương án xây dựng công trình ngầm tại khu vực này sẽ tạo điều kiện phát triển cơ sở hạ tầng hiệu quả nhất cho thành phố.

Ông Kisaburo Ishii cho biết: Nhật Bản cam kết sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về kỹ thuật thi công ngầm với thành phố, giúp Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng ngầm đứng vào vị trí hàng đầu trong khu vực Đông Nam Á. Nếu được UBND Thành phố chấp thuận, khi tuyến đường sắt đô thị và dự án công trình ngầm hoàn thành, đây sẽ là điểm nhấn của khu vực trong việc phát triển hệ thống giao thông ngầm trong nội đô thành phố.

Thay mặt chính quyền và người dân thành phố, ông Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự trân trọng đối với Chính phủ và nhân dân Nhật Bản trong thời gian qua đã và đang hỗ trợ xây dựng nhiều dự án hạ tầng quan trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, có dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị, góp phần phát triển hệ thống giao thông vận tải, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục…

Đề cập đến vấn đề xây dựng hệ thống thương mại ngầm tại tuyến đường sắt số 1 theo đề xuất từ phía Nhật Bản, ông Nguyễn Hữu Tín hoan nghênh các doanh nghiệp Nhật Bản có ý tưởng tham gia hợp tác, đầu tư khai thác công trình này. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan của thành phố sẽ tiến hành thảo luận với các đối tác Nhật Bản để đưa ra sớm đưa ra kế hoạch hợp tác, triển khai cụ thể. Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các nhà đầu tư thực hiện dự án này.

Gia Thuận

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.