Nhật Bản quyết định viện trợ thêm vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngày 14/9, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi thông báo nước này sẽ viện trợ tổng cộng 1,3 triệu liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca cho 4 quốc gia/vùng lãnh thổ ở châu Á, gồm Việt Nam, Thái Lan, Brunei và Đài Loan (Trung Quốc).
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tokyo, Bộ trưởng Motegi nói: “Trên cơ sở đề nghị từ các quốc gia/vùng lãnh thổ liên quan, chúng tôi đã quyết định cung cấp 500.000 liều vaccine cho Đài Loan, 400.000 liều cho Việt Nam, 300.000 liều cho Thái Lan và 100.000 liều cho Brunei. Số vaccine này sẽ được chuyển giao càng sớm, càng tốt cho các quốc gia/vùng lãnh thổ này ngay khi có”. Với quyết định mới nhất này, Bộ trưởng Motegi cho biết tổng số vaccine COVID-19 mà Nhật Bản viện trợ cho Đài Loan (Trung Quốc) đã lên tới 3,9 triệu liều và cho Việt Nam lên tới 3,18 triệu liều.

Theo Bộ trưởng Motegi, cho đến thời điểm này, Nhật Bản đã viện trợ hơn 23 triệu liều vaccine AstraZeneca sản xuất ở Nhật Bản cho các quốc gia/vùng lãnh thổ ở Đông Nam Á, Nam Á và các quốc đảo Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng cam kết tài trợ 1 tỷ USD và 30 triệu liều vaccine theo chương trình chia sẻ vaccine quốc tế COVAX được giám sát bởi liên minh GAVI và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Trong khi đó, theo Văn phòng Nội các Nhật Bản, tính đến ngày 12/9, có gần 80 triệu người ở nước này đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, trong đó có gần 64,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.