Nhật Bản phóng vệ tinh thứ hai phục vụ cho quốc phòng

Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 6/4 thông báo đã phóng vệ tinh viễn thông thứ 2 để cải thiện năng lực của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản trong việc giải quyết những thách thức an ninh.
Nhật Bản phóng vệ tinh thứ hai phục vụ cho quốc phòng ảnh 1

Nhật Bản phóng vệ tinh Kirameki-2 hồi tháng 1/2017. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo thông báo, một tên lửa mang theo vệ tinh Kirameki-1 được phóng lên vào sáng 6/4 (theo giờ Nhật Bản) từ bãi phóng trên đảo Guiana thuộc Pháp ở Nam Mỹ, sau đó vệ tinh đã tách thành công khỏi tên lửa và đi vào quỹ đạo Trái Đất. Vệ tinh Kirameki-1 sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ vào tháng 7 sau khi hoạt động thử trên quỹ đạo địa tĩnh. Vệ tinh này sẽ hoạt động cùng với Kirameki-2 được phóng lên hồi tháng 1/2017 và bắt đầu hoạt động vào tháng 4/2017. Bộ Quốc phòng có kế hoạch đưa vào hoạt động 3 vệ tinh, trong đó vệ tinh thứ 3 dự kiến được phóng lên trong tài khóa 2022. Theo giới chức Bộ Quốc phòng, các vệ tinh mới này sẽ cung cấp liên lạc trực tiếp giữa các đơn vị của các Lực lượng phòng vệ không quân, hải quân và lục quân thông qua một mạng tốc độ cao và công suất cao, tạo nên một cơ sở viễn thông để đối phó với mối đe dọa tên lửa và bảo vệ các hòn đảo ở xa. Vệ tinh Kirameki-1 ban đầu dự kiến được phóng lên vào tháng 7/2016, nhưng kế hoạch này đã bị trì hoãn do vệ tinh bị hư hại trong khi di chuyển.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.