Nhật Bản phóng vệ tinh quân sự đầu tiên

Nhật Bản ngày 24/1 đã phóng một vệ tinh thông tin liên lạc băng tần X, mang tên Kirameki-2, nhằm phục vụ cho Bộ Quốc phòng nước này.

Đây là vệ tinh quân sự đầu tiên do Bộ Quốc phòng Nhật Bản vận hành, nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cấp mạng lưới liên lạc quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Vệ tinh vận hành bằng công nghệ băng tần X này là một trong 3 vệ tinh liên lạc quốc phòng, sẽ thay thế 3 vệ tinh dân sự đang được SDF sử dụng hiện tại.

Các vệ tinh mới sẽ hỗ trợ thông tin liên lạc trực tiếp giữa các đơn vị của các Lực lượng Phòng vệ Mặt đất, Lực lượng Phòng vệ trên biển và Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản thông qua một mạng lưới tốc độ cao và dung lượng cao.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.