Nhật Bản lập hệ thống giám sát vệ tinh đối phó tên lửa Triều Tiên

Nhật Bản hiện theo dõi tình hình các căn cứ quân sự của Triều Tiên thông qua vệ tinh nhưng vẫn phải phụ thuộc vào các vệ tinh trinh sát hoặc vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ.
Nhật Bản lập hệ thống giám sát vệ tinh đối phó tên lửa Triều Tiên ảnh 1

Hệ thống đánh chặn tên lửa đất đối không PAC-3 được triển khai trong khuôn viên trụ sở Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo ngày 8/8. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Báo Yomiuri của Nhật Bản ngày 18/8 đưa tin Chính phủ nước này đã quyết định thiết lập hệ thống giám sát thường xuyên vệ tinh nhân tạo của các nước, nhằm đối phó với khả năng Triều Tiên khiêu khích bằng tên lửa. Hệ thống giám sát này sử dụng rađa và kính viễn vọng quang học.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết sẽ triển khai hệ thống giám sát vệ tinh mới này muộn nhất là vào năm 2022. Ngân sách chuẩn bị cho hệ thống này trong năm nay là 200 triệu yen (xấp xỉ 2 triệu USD).

Nhật Bản hiện theo dõi tình hình các căn cứ quân sự của Triều Tiên thông qua vệ tinh nhưng vẫn phải phụ thuộc vào các vệ tinh trinh sát hoặc vệ tinh cảnh báo sớm của Mỹ khi xảy ra các tình huống xung đột, như việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa. Quyết định lập mạng lưới giám sát của Chính phủ Nhật Bản nhằm tăng cường hệ thống thu thập thông tin về Triều Tiên, đẩy mạnh chia sẻ thông tin với Mỹ.

Tờ Yomiuri nhận định trong khi các nước Mỹ, Pháp, Đức và Australia đang hợp tác chia sẻ thông tin một cách chặt chẽ thì khả năng thu thập thông tin qua vệ tinh của Nhật Bản còn rất hạn chế và các thông tin do Mỹ cung cấp là không đủ.

Theo phân tích của tờ báo này, mạng lưới giám sát vệ tinh mới của Nhật còn mang ý nghĩa đối phó với Trung Quốc, nước đang đẩy nhanh việc phát triển vũ khí sử dụng vệ tinh.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.