Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khu vực tranh chấp

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/8 cho biết, chính phủ nước này sẽ kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đơn phương thăm dò khí đốt tự nhiên tại những vùng biển tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 1/8 cho biết, chính phủ nước này sẽ kiên quyết phản đối việc Trung Quốc đơn phương thăm dò khí đốt tự nhiên tại những vùng biển tranh chấp trên Biển Hoa Đông.

Nhật Bản phản đối Trung Quốc khai thác khu vực tranh chấp ảnh 1

Một dàn khoan khổng lồ của Trung Quốc. Ảnh: Internet.

Trả lời một loạt khuyến nghị của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền liên quan đến vấn đề trên, ông Abe cho biết "cách hành xử của phía Trung Quốc vi phạm cam kết của họ và (Tokyo) vẫn giữ vững lập trường rằng "Bắc Kinh nên loại bỏ cơ sở khoan thăm dò tại khu vực đang có tranh chấp", đồng thời cho biết thêm: "Chúng tôi đại diện cho Chính phủ Nhật Bản sẽ kiên quyết giải quyết vấn đề này".

Trong các đề xuất này, LDP cho rằng Chính phủ Nhật Bản nên hối thúc Trung Quốc lập tức dỡ bỏ vật liệu để xây dựng cơ sở thăm dò khí đốt trên, vốn nằm về bên phía Trung Quốc của đường phân chia các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước. Tuy nhiên, các mỏ khí đốt nằm dưới đáy biển tại khu vực này có thể trải dài sang phía Nhật Bản.

LDP cũng hối thúc Chính phủ Nhật Bản yêu cầu Bắc Kinh không cấp phép cho bất kỳ dự án khai thác nào tại những vùng biển tranh chấp và tham gia đàm phán với Trung Quốc càng sớm càng tốt về phương thức khai thác những mỏ không nằm trong diện điều chỉnh của một thỏa thuận song phương ký năm 2008.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.