Nhật Bản đề xuất lập khung an ninh châu Á

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ đề xuất ý tưởng thành lập một cơ chế thường trực ở châu Á, tương tự mô hình Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia Đông Á trong bối cảnh khu vực này còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera sẽ đề xuất ý tưởng thành lập một cơ chế thường trực ở châu Á, tương tự mô hình Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), nhằm thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia Đông Á trong bối cảnh khu vực này còn tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Nhật Bản đề xuất lập khung an ninh châu Á ảnh 1

Cuộc gặp giữa ông Itsunori Onodera (phải) với quan chức OSCE tại Vienna ngày 30/7.

Tuyên bố trên được đưa ra ngày 30/7 sau khi người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật có cuộc thảo luận với ông Marcel Pesko, Giám đốc Văn phòng Tổng thư ký OSCE, tại Áo. “Tôi tin tưởng rằng điều quan trọng nhất đối với Đông Á là xây dựng lòng tin. Nếu có một diễn đàn tham vấn thường xuyên, hoàn toàn có thể tiến hành được các công việc như thảo luận thiết lập cơ chế thông tin hàng hải giữa Nhật Bản và Trung Quốc”, ông Onodera nói.


Quan chức này cũng tiết lộ, ý tưởng trên sẽ được ông đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) sắp tới tại Brunei và cuộc họp của OSCE được tổ chức ở Nhật Bản trong năm tới. Ông còn cho biết thêm, Nhật Bản sẽ đi tiên phong trong nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng mới, dù đây là tiến trình không đơn giản.


H.T (theo Reuters)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.