Nhật Bản phản đối trang mạng Olympic 2018 về tên quần đảo tranh chấp

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối việc trang tin Olympic 2018 đề cập đến nhóm đảo tranh chấp trên biển Nhật Bản theo tên gọi mà Hàn Quốc đặt.
Nhật Bản phản đối trang mạng Olympic 2018 về tên quần đảo tranh chấp ảnh 1

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: Reuters

Ngày 20/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã phản đối việc trang tin chính thức của Thế Vận hội mùa Đông Olympic 2018 Pyeongchang đề cập đến nhóm đảo tranh chấp trên biển Nhật Bản theo tên gọi mà Hàn Quốc đặt là "Dokdo", trong khi Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là "Takeshima".

Trang mạng trên có đoạn: "Dokdo giữ một vị trí đặc biệt trong trái tim người dân Hàn Quốc khi họ tự hào được bảo vệ vùng lãnh thổ giành được phía cực Đông đất nước".

Phản ứng với nội dung này, ông Kishida nêu rõ việc này là "không thể chấp nhận được" và "đi ngược lại với Hiến chương Olympic, vốn phản đối đưa chính trị vào thể thao và đặt mục tiêu xây dựng sự hiểu biết lẫn nhau".

Ông Kishida cho biết Nhật Bản đã bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề này với Chính phủ Hàn Quốc và yêu cầu nước chủ nhà của Thế Vận hội mùa Đông 2018 giải quyết thỏa đáng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu từng có chuyến thăm Oman vào năm 2018. Ảnh: GPO

Oman có quan hệ như thế nào với Israel?

Việc một phi công người Oman bị cáo buộc tìm cách khống chế và lao chiếc máy bay Flydubai đang trên đường tới Tel Aviv đã thu hút sự chú ý mới đối với quốc gia quê hương của người này.