Nhật Bản, OECD khởi động kế hoạch hợp tác về an ninh kinh tế và quản trị AI

Ngày 12/5, Chính phủ Nhật Bản và Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) đã công bố kế hoạch hợp tác mới nhằm tăng cường an ninh kinh tế và thúc đẩy quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) đáng tin cậy trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi phát biểu với báo giới tại Tokyo. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong cuộc gặp với Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann tại Tokyo, Thủ tướng nước này Sanae Takaichi đã bày tỏ hy vọng hai bên sẽ phối hợp dẫn dắt các cuộc thảo luận quốc tế dựa trên kế hoạch hợp tác này. Kế hoạch được xây dựng nhằm “củng cố trật tự kinh tế quốc tế dựa trên luật lệ”, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng bền vững và cạnh tranh công bằng. Sáng kiến cũng phù hợp với tầm nhìn “Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở” mà Nhật Bản theo đuổi.

Về phần mình, Tổng Thư ký OECD Cormann đánh giá Nhật Bản là đối tác “rất quan trọng và đáng tin cậy”, đồng thời bày tỏ mong muốn thúc đẩy triển khai kế hoạch chung.

Một trong những trọng tâm chính của khuôn khổ hợp tác là tăng cường khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng trong các lĩnh vực chiến lược như chất bán dẫn, AI và công nghệ lượng tử. Nhật Bản và OECD cho biết sẽ mở rộng phân tích các nguy cơ dễ tổn thương liên quan đến khoáng sản thiết yếu và công nghệ tiên tiến, đồng thời tăng cường các công cụ giám sát dòng chảy thương mại, mức độ phụ thuộc chuỗi cung ứng và các biện pháp hạn chế xuất khẩu. Kế hoạch cũng đề cập tới vấn đề trợ cấp làm bóp méo thị trường và vai trò của doanh nghiệp nhà nước, đặc biệt trong các ngành đóng tàu và thép.

Quản trị AI là một trụ cột quan trọng khác của sáng kiến. Hai bên tái khẳng định ủng hộ Hiroshima AI Process - khuôn khổ do Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) khởi xướng nhằm thúc đẩy phát triển AI dựa trên “các giá trị dân chủ chung, quyền con người và nền kinh tế số cởi mở, có khả năng chống chịu”.

Theo kế hoạch, các tiêu chuẩn và hướng dẫn chính sách quốc tế mới cần được xây dựng thông qua phối hợp chặt chẽ giữa các đối tác cùng chí hướng, đặc biệt chú trọng tới các nước Nam Bán cầu, trong đó có khu vực Đông Nam Á - địa bàn ưu tiên chiến lược của cả Nhật Bản và OECD. Trong khuôn khổ hợp tác, OECD sẽ sử dụng các công cụ tích hợp AI để phân tích dữ liệu giáo dục tại Thái Lan và Indonesia nhằm hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh công nghệ trong khu vực.

Thủ tướng Takaichi cũng khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt các hoạt động tiếp cận của OECD tại Đông Nam Á, nhấn mạnh mục tiêu của tổ chức này tại khu vực phù hợp với tầm nhìn “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở” phiên bản mở rộng của Tokyo.

Hiện Nhật Bản và Hàn Quốc là hai quốc gia châu Á duy nhất thuộc OECD gồm 38 thành viên.

Phương Oanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.