Nhật Bản tuyên bố không giới hạn số lần bảo vệ đồng nội tệ

Trong nỗ lực vực dậy đồng nội tệ đang mất giá, Chính phủ Nhật Bản được cho là đã chi thêm khoảng 32 tỷ USD để mua vào đồng yen trong đợt can thiệp thị trường mới nhất. Đồng thời, giới chức nước này khẳng định không chịu bất cứ rào cản nào về số lần can thiệp, ngay trước thềm chuyến thăm quan trọng của Bộ trưởng Tài chính Mỹ tới Tokyo.
Chú thích ảnh
Đồng yen Nhật. Ảnh: THX/TTXVN

Dữ liệu do Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) công bố ngày 7/5 cho thấy dự báo về tình hình thị trường tiền tệ vào ngày hôm sau sẽ ghi nhận mức rút ròng 4.510 tỷ yen. Con số này vượt xa dự báo trước đó của các công ty môi giới là chỉ ở mức từ 0 đến tăng 500 tỷ yen.

Việc BoJ hút một lượng tiền lớn khỏi thị trường là cơ sở để giới phân tích ước tính quy mô của đợt mua vào đồng yen mới nhất có thể lên tới 5.010 tỷ yen (tương đương 32,06 tỷ USD).

Trước đó, các nguồn tin thị trường cho biết, giới chức Nhật Bản cũng đã bán ra khoảng 35 tỷ USD vào ngày 30/4 nhằm hỗ trợ tỷ giá. Tính đến phiên giao dịch chiều 7/5, đồng yen đã thu hẹp đà tăng, giao dịch ở mức 156,13 yen đổi 1 USD.

Phát biểu trước báo giới cùng ngày, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế Atsushi Mimura tuyên bố Nhật Bản không đối mặt với bất kỳ hạn chế nào về tần suất can thiệp vào thị trường tiền tệ. Ông bác bỏ những lo ngại liên quan đến hướng dẫn của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), vốn lưu ý việc không nên can thiệp quá 3 lần trong 6 tháng đối với chế độ tỷ giá thả nổi.

Dù từ chối xác nhận việc có trực tiếp can thiệp trong kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng hay không, ông Mimura nhấn mạnh giới chức Nhật Bản luôn theo sát các động thái đầu cơ và duy trì liên lạc hàng ngày với các đối tác Mỹ. Ông khẳng định Mỹ "hoàn toàn thấu hiểu tư duy cũng như hành động của chúng tôi".

Tuyên bố của quan chức tiền tệ hàng đầu Nhật Bản được đưa ra ngay trước thềm chuyến thăm Tokyo kéo dài ba ngày của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, bắt đầu từ thứ ngày 11/5. Theo các nguồn tin, ông Bessent dự kiến sẽ hội kiến Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama và Thống đốc BoJ Kazuo Ueda.

Giới đầu tư đang đặt sự chú ý cao độ vào chuyến thăm này để đánh giá liệu Nhật Bản có thể tự mình vực dậy đồng yen hay cần sự hậu thuẫn từ Mỹ. Chuyên gia Shota Ryu từ công ty chứng khoán Mitsubishi UFJ Morgan Stanley nhận định nhiều khả năng Nhật Bản vẫn sẽ can thiệp đơn phương, và biện pháp này sẽ không có sức nặng bằng hành động phối hợp chung. Phía Mỹ có thể cho rằng đồng yen suy yếu không hẳn do đầu cơ mà do tốc độ tăng lãi suất chậm chạp của BoJ. Do đó, ông Bessent có thể sẽ đưa ra lời kêu gọi không chính thức, hối thúc BoJ tăng lãi suất vào tháng 6/2026 tới.

Sự mất giá của đồng yen làm đội chi phí nhập khẩu từ dầu mỏ đến lương thực. Biên bản cuộc họp tháng 3/2026 cho thấy nhiều thành viên ban lãnh đạo BoJ đã bày tỏ lo ngại về áp lực lạm phát và hối thúc việc tăng lãi suất sớm. Dù vẫn giữ nguyên chính sách tiền tệ vào tháng trước, BoJ đã phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất vào tháng 6/2026.

Minh Hằng/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.