Nhật Bản ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân cuối cùng

Ngày 15/9, Nhật Bản chính thức cho ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động để phục vụ đợt kiểm ra định kỳ. Đây là lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi, đặt tại tỉnh Fukui ở miền Tây Nhật Bản.

Ngày 15/9, Nhật Bản chính thức cho ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân cuối cùng còn hoạt động để phục vụ đợt kiểm ra định kỳ. Đây là lò phản ứng số 4 của Nhà máy điện hạt nhân Ohi, đặt tại tỉnh Fukui ở miền Tây Nhật Bản.  

 Nhật Bản ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân cuối cùng ảnh 1

Bộ trưởng Kinh tế và Công thương Nhật Bản Toshimitsu Motegi (giữa, đội mũ đỏ) kiểm tra nhà máy điện hạt nhân Fukushima Dai-ichi ở thị trấn Okuma, tỉnh Fukushima ngày 31/8. Ảnh: AFP/TTXVN.

Người phát ngôn Công ty Điện lực Kansai, đơn vị quản lý, cho biết lò phản ứng trên đã được ngừng hoạt động vào lúc 16h40'' theo giờ địa phương và hiện chính phủ Nhật Bản vẫn chưa có kế hoạch tái khởi động do vấp phải phản đối của công chúng.  

Với quyết định trên, Nhật Bản có thể sẽ lại rơi vào tình trạng thiếu hụt điện trầm trọng do điện hạt nhân hiện chiếm khoảng 30% sản lượng điện toàn quốc. Đây cũng là lần thứ hai Nhật Bản không có điện hạt nhân kể từ sau cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Nhà máy Fukushima do thảm họa kép động đất-sóng thần gây ra hồi tháng 3/2011.  

Tháng 7 năm ngoái, Nhật Bản ban hành quy định an toàn hạt nhân mới, theo đó quy định các nhà máy chỉ được vận hành những lò phản ứng đạt tiêu chuẩn cho phép.

Để thực thi quy định này, đến nay Nhật Bản đã cho ngừng toàn bộ 50 lò phản ứng với thời gian dự kiến sẽ còn kéo dài ít nhất đến cuối năm để cơ quan quản lý hạt nhân có đủ thời gian đánh giá độ an toàn và tìm kiếm sự ủng hộ của các địa phương cho việc tái khởi động các lò phản ứng đạt tiêu chuẩn.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.