Công ty Nhật xin tái khởi động 10 lò phản ứng hạt nhân

Các công ty điện lực Nhật Bản đã xin cấp phép tái khởi động 10 lò phản ứng hạt nhân - một động thái báo trước sự trở lại của năng lượng hạt nhân tại nước này hơn 2 năm sau thảm họa Fukushima.

Ngày 8/7, các công ty điện lực Nhật Bản đã xin cấp phép tái khởi động 10 lò phản ứng hạt nhân - một động thái báo trước sự trở lại của năng lượng hạt nhân tại nước này hơn 2 năm sau thảm họa Fukushima.

Công ty Nhật xin tái khởi động 10 lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Một nhà máy điện hạt nhân của Nhật Bản. Ảnh: Internet

Các công ty trên đã nộp đơn lên Cơ quan pháp quy hạt nhân Nhật Bản (NRA) đề nghị đánh giá mức độ an toàn của các lò phản ứng tại 5 nhà máy, đúng vào ngày Bộ quy tắc mới về siết chặt quản lý hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân có hiệu lực. Đây mới chỉ là bước đầu tiên trong "hành trình" được dự đoán phải mất nhiều tháng. Tuy nhiên, theo giới quan sát, động thái này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc khôi phục điện hạt nhân ở Nhật Bản.

Trong trường hợp được NRA cấp phép, những công ty điện lực trên còn cần phải nhận được sự chấp thuận của các chính trị gia địa phương và trung ương. Trong số 10 lò phản ứng hạt nhân được đề nghị cấp phép tái khởi động, có 3 lò thuộc một nhà máy trên đảo Hokkaido, cực Bắc Nhật Bản và 7 lò thuộc 4 nhà máy ở miền tây nước này.

Tuy nhiên, công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) - cơ quan quản lý nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 - vẫn chưa đệ đơn đề nghị đánh giá mức độ an toàn đối với 2 trong số 7 lò phản ứng tại nhà máy điện lớn nhất thế giới Kashiwazaki Kariwa.

Hiện Nhật Bản chỉ có 2 lò phản ứng hạt nhân hoạt động trên tổng số 50 lò phản ứng. Số còn lại phải ngừng hoạt động để phục vụ công tác kiểm tra an toàn sau sự cố Fukushima - thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới kể từ sau thảm họa Chernobyl tại Ukraine năm 1986. Trước đó, ngày 3/7, NRA đã quyết định cho phép 2 lò phản ứng hạt nhân còn lại của nước này được tiếp tục hoạt động tới tháng 9.


TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.