Nhật Bản, Nga nhất trí tiếp tục thảo luận ký kết hiệp ước hòa bình

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, quan chức ngoại giao cấp cao của Nhật Bản và Nga ngày 4/6 đã nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận nhằm hướng tới việc ký kết hiệp ước hòa bình. Đây là cuộc thảo luận đầu tiên giữa giới chức hai nước về vấn đề này sau gần 7 tháng gián đoạn.
Chú thích ảnh
Quần đảo tranh chấp do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril, trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Ảnh: Shutterstock/TTXVN

Trong cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ đồng hồ giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Takeo Mori và người đồng cấp Nga Igor Morgulov, hai bên đã đề cập tới một loạt vấn đề trong quan hệ song phương. Về tiến trình thảo luận ký kết Hiệp ước hòa bình giữa hai nước, hai thứ trưởng nhất trí sẽ tiếp tục thúc đẩy các cuộc thảo luận trên cơ sở đưa ra các đề xuất mà hai bên có thể chấp nhận được. Ngoài ra, hai bên cũng sẽ sắp xếp để đưa vấn đề này vào trong nội dung thảo luận giữa ngoại trưởng và nguyên thủ hai nước tới đây. Đại diện Bộ Ngoại giao Nhật Bản và Nga cũng đồng thuận tiếp tục các cuộc đàm phán nhằm thực hiện hoạt động kinh tế chung tại các đảo do Nga kiểm soát và gọi là Nam Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ nối lại việc cho phép những người dân từng sống tại vùng đảo này được phép trở lại thăm viếng mộ tổ tiên mà không cần thị thực nhập cảnh, một hoạt động đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, vào thời điểm khi dịch bệnh được khống chế. 

Tuy nhiên, hai bên đã không đề cập tới khả năng Thủ tướng Shinzo Abe có tham dự lễ kỷ niệm 75 năm chiến thắng phát xít dự kiến được tổ chức vào ngày 24/6 tại Nga hay không. Trước đó, Thủ tướng Abe từng nói rằng ông sẽ cân nhắc nếu nhận được lời mời chính thức từ phía Nga.

Theo kế hoạch, phiên làm việc cấp cục trưởng giữa Nhật Bản và Nga bàn về các hoạt động kinh tế chung sẽ được tổ chức trong ngày 5/6 theo hình thức trực tuyến.

Quan hệ giữa Tokyo và Moskva lâu nay vẫn căng thẳng trong bối cảnh hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình sau khi Chiến tranh Thế giới thứ 2 kết thúc. Trở ngại chính là do tranh chấp chủ quyền biển đảo. Tháng 11/2018, Thủ tướng Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã từng nhất trí tăng cường các nỗ lực nhằm giải quyết tranh chấp dựa trên Tuyên bố chung năm 1956 giữa Nhật Bản và Liên Xô trước đây.

Bùi Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.