Nga và Nhật Bản tái khởi động đàm phán hiệp ước hòa bình

Ngày 19/2, Ngoại trưởng Nhật Bản và người đồng cấp Nga đã có cuộc gặp tại Moskva để tái khởi động tiến trình đàm phán bế tắc lâu nay về vấn đề tranh chấp lãnh thổ.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi (phải) và Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov (trái) tại cuộc gặp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 ở Nagoya, Nhật Bản, ngày 22/11/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Đây là trở ngại chính trong các nỗ lực ký kết hiệp ước hòa bình thời hậu chiến tranh giữa hai bên hơn 70 năm sau Chiến tranh Thế giới thứ hai.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản mới đây đã chuyển trọng tâm đàm phán hiệp ước hòa bình song phương với Nga. Cụ thể, trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hy vọng có thể đảm bảo lấy lại 2 trong số 4 hòn đảo tại quần đảo tranh chấp mà Tokyo gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc trong khi Moskva gọi là Nam Kuril, dựa theo tuyên bố chung ký kết năm 1956. Tuy nhiên, trước cuộc gặp này, Tổng thống Putin đã liên tục chỉ trích liên minh an ninh Nhật-Mỹ và có cách tiếp cận cứng rắn hơn, buộc Thủ tướng Abe phải chuyển hướng tiếp cận khác để hai bên đạt thỏa thuận nhanh chóng. Theo đó, Nhật Bản đã chuyển trọng tâm sang các dự án kinh tế chung mà Nga hy vọng sẽ thúc đẩy nền  kinh tế còn yếu kém của vùng Viễn Đông. Các dự án hợp tác bao trùm 5 lĩnh vực: ngư nghiệp, canh tác nông nghiệp nhà kính, du lịch, năng lượng gió và xử lý rác thải.

Trong cuộc gặp lần này, Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi hy vọng việc thúc đẩy các dự án kinh tế chung trên các quần đảo do Nga kiểm soát sẽ là bước đi giúp xây dựng lòng tin trong các cuộc đàm phán với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov. Tuy nhiên, triển vọng các cuộc đàm phán tới nay vẫn chưa thực sự rõ ràng. 

Đây là lần đầu tiên Ngoại trưởng Motegi thăm Nga kể từ khi đảm nhận vị trí trưởng đoàn đàm phán hiệp ước hòa bình của Nhật Bản hồi tháng 9 vừa qua. Ông và người đồng cấp Nga đã gặp nhau hai lần trên cương vị là các trưởng đoàn đàm phán hiệp ước hòa bình song phương, lần gần đây nhất là hồi tháng trước tại Nagoya. Tuy nhiên, các cuộc gặp diễn ra khá chóng vánh. Ông Motegi nhận định cuộc gặp lần này sẽ là điểm khởi đầu cho những cuộc thảo luận chiều sâu.

Cuộc gặp diễn ra vài ngày sau khi lực lượng tuần tra biên giới Nga tạm giữ 5 tàu đánh cá gần khu vực quần đảo tranh chấp, buộc Nhật Bản phải gửi công hàm phản đối và yêu cầu Moskva nhanh chóng trả tự do cho những tàu này. Ngoại trưởng Motegi đang có chuyến thăm 5 ngày tới Nga và sẽ trở về Nhật Bản trong ngày 20/12. Trong cuộc gặp với Bộ trưởng Phát triển kinh tế Nga Maxim Oreshkin hôm 18/12, hai bên đã thảo luận về hợp tác kinh tế song phương.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.