Nhật Bản nâng mức cảnh báo sau khi núi lửa Otake phun trào

Núi lửa Otake trên đảo Suwanose thuộc tỉnh Kagoshima, Tây Nam Nhật Bản đã phun trào ngày 30/3, khiến đất đá văng ra xa hàng trăm mét và buộc Cơ quan Khí tượng nước này nâng mức cảnh báo. Hiện chưa có báo cáo thương vong hay thiệt hại do núi lửa phun trào.
Chú thích ảnh
Núi lửa Otake. Nguồn: EPA

Chính quyền địa phương cho biết núi lửa phun trào lúc 22h05 giờ địa phương ngày 30/3 và tiếp tục phun trào vào khoảng 3h ngày 31/3. Nhiều hòn đá lớn bắn ra gần 1 km tính từ miệng núi lửa và có nguy cơ văng ra đến 2 km.

Trước tình hình trên, rạng sáng 31/3, Cơ quan Khí tượng đã nâng cảnh báo hoạt động núi lửa thêm một bậc lên mức 3 trên thang cảnh báo gồm 5 cấp độ. Theo đó, người dân được khuyến cáo không nên đến gần núi lửa Otake. 

Đảo Suwanose là một hòn đảo núi lửa với ít cư dân sinh sống, nằm cách khoảng 230 km về phía Nam - Tây Nam tỉnh Kagoshima.

Nhật Bản nằm dọc Vành đai lửa Thái Bình Dương. Đây là khu vực thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.