Nhật Bản mời lãnh đạo Việt Nam và 7 quốc gia khác dự Hội nghị thượng đỉnh G7

Chính phủ Nhật Bản dự định mời các nhà lãnh đạo của 8 quốc gia không thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Việt Nam, tới tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 ở thành phố Hiroshima vào tháng 5 tới.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, ngoài Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản còn dự định mời các nhà lãnh đạo của 7 nước khác gồm Australia, Ấn Độ, Indonesia, Brazil, Quần đảo Cook, Comoros và Hàn Quốc.

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau ở Tokyo hôm 16/3, và gửi lời mời tương tự tới Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc hội đàm ở New Delhi ngày 20/3.

Thủ tướng Nhật Bản - quốc gia giữ chức Chủ tịch G7 năm nay - cũng dự định mời những người đứng đầu 7 tổ chức quốc tế, trong đó có Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, tham dự hội nghị này.

Theo dự kiến, Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 49 của G7 sẽ được tổ chức tại thành phố Hiroshima, phía Tây Nhật Bản, từ ngày 19-21/5. Thủ tướng Kishida cho biết, tại hội nghị sắp tới, ông muốn thảo luận các biện pháp để đảm bảo an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Người đứng đầu Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh “cần hợp tác với nhiều đối tác trong cộng đồng quốc tế để giải quyết những thách thức này”.

Đào Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.