Nhật Bản loại bỏ hai lò phản ứng hạt nhân

Ngày 22/12, Công ty Điện lực Kansai của Nhật Bản đã quyết định loại bỏ hai lò phản ứng hạt nhân lâu đời tại nhà máy điện hạt nhân Oi ở miền Trung nước này, chủ yếu do không muốn phải bỏ ra chi phí quá lớn để nâng cấp các thiết bị nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn sau thảm họa kép động đất và sóng thần gây rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.
Nhật Bản loại bỏ hai lò phản ứng hạt nhân ảnh 1

Lò phản ứng của nhà máy điện hạt nhân Oi tại Fukui ngày 21/7. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Hai lò phản ứng trên, với công suất 1.175 megawatts (MW) mỗi lò, sẽ chính thức tròn 40 năm đi vào hoạt động vào năm 2019 và là những lò phản ứng hạt nhân đầu tiên với công suất trên 1.000 MW sẽ không còn được sử dụng tại Nhật Bản, bên cạnh lò phản ứng số 6 với công suất 1.100 MW thuộc tổ hợp Fukushima.

Bên cạnh lý do chi phí lớn để nâng cấp nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt hơn, Kansai cũng cân nhắc đến triển vọng nhu cầu điện năng ở miền Tây Nhật Bản, vốn được dự đoán khó có khả năng tăng mạnh.

Theo các quy định mới, các lò phản ứng hạt nhân về nguyên tắc không được hoạt động quá 40 năm. Tuy nhiên, các lò phản ứng này có thể được phép tiếp tục hoạt động thêm 20 năm nữa nếu các công ty điều hành nâng cấp các trang thiết bị cũ kỹ để đảm bảo độ an toàn cũng như vượt qua vòng kiểm duyệt của Cơ quan quản lý hạt nhân.

Quyết định loại bỏ hai lò phản ứng hạt nhân với công suất lớn của Kansai có thể khiến Chính phủ Nhật Bản xem xét lại chính sách năng lượng quốc gia giai đoạn hậu khủng hoảng Fukushima. Theo kế hoạch phát triển điện hạt nhân, Chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ cung cấp 20 -22% tổng nguồn cung điện cho cả nước vào tài khóa 2030.

Năm 2011, Nhật Bản đã đóng cửa tất các các lò phản ứng hạt nhân của nước này sau thảm họa kép động đất và sóng thần vốn dẫn tới rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Sân khấu thể nghiệm Việt Nam ghi dấu ấn tại Hội nghị AAPPAC 2026

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, ngày 7/10, trong khuôn khổ Hội nghị Thường niên Hiệp hội các Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn châu Á - Thái Bình Dương (AAPPAC) 2026 diễn ra từ ngày 6-9/10 tại Khu Văn hóa Tây Cửu Long (WestK), Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), đã diễn ra phiên thảo luận với chủ đề “Từ sinh tồn đến chiến lược: Áp lực kinh tế & tài chính và các lộ trình tương lai cho nghệ thuật biểu diễn ở châu Á - Thái Bình Dương”.

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Iran tuyên bố tiếp tục đóng eo biển Hormuz

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, một quan chức cấp cao Iran ngày 7/10 tuyên bố eo biển Hormuz vẫn bị đóng và tình trạng này sẽ tiếp tục cho đến khi các yêu cầu của Tehran được đáp ứng, trái ngược với tuyên bố của Mỹ rằng tuyến hàng hải chiến lược này đã được mở trở lại.

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Điện Mặt Trời trở thành nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc

Theo số liệu mới nhất do Cục Năng lượng Quốc gia Trung Quốc công bố cho thấy, tính đến cuối tháng 7/2026, tổng công suất lắp đặt điện Mặt Trời của nước này đạt 1,286 tỷ kW, lần đầu tiên vượt điện than, trở thành loại nguồn điện có quy mô công suất lắp đặt lớn nhất Trung Quốc.