Nhật Bản lần đầu tiên mở kho dự trữ gạo để bình ổn giá

Ngày 14/2, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Taku Eto, cho biết chính phủ sẽ giải phóng tới 210.000 tấn gạo dự trữ của mình nhằm đảm bảo nguồn cung loại lương thực này trong bối cảnh giá cả tăng cao.
Chú thích ảnh
Gạo được trữ tại kho ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Gạo dự trữ sẽ được giao cho những người bán buôn vào giữa tháng 3/2025 sau khi đấu thầu và dự kiến sẽ có mặt trên các kệ hàng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4.

Đánh giá mức tăng giá gạo gần đây là bất thường, ông Eto bày tỏ hy vọng việc giải phóng đầu tiên từ kho dự trữ gạo sẽ "đưa thị trường trở lại bình thường". Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, lượng gạo được giải phóng chủ yếu sẽ đến từ vụ thu hoạch năm 2024 và số ít là của vụ thu hoạch năm 2023.

Mặc dù vụ thu hoạch lúa năm 2024 tăng 180.000 tấn so với năm trước lên 6,79 triệu tấn, số lượng mà các nhà phân phối lớn đảm bảo tính đến cuối tháng 12 đã giảm 210.000 tấn.

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, lo ngại những người bán buôn và nông dân đang tích trữ gạo để chờ giá tăng thêm. Tháng trước, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, đã nới lỏng chính sách cho phép giải phóng gạo dự trữ để chống lại tình trạng tăng giá, bên cạnh việc hỗ trợ sau những vụ thu hoạch kém.

Chính phủ có kế hoạch bán gạo dự trữ cho các hợp tác xã nông nghiệp và những nhà bán buôn khác với điều kiện chính phủ có thể mua lại cùng một lượng gạo trong vòng một năm để tránh giá giảm mạnh.

Nguyễn Tuyến - Pv TTXVN tại Tokyo

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.