Nhật Bản lần đầu tiên có đơn vị lính thủy đánh bộ

Ngày 7/4, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã đưa vào hoạt động đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2, có nhiệm vụ bảo vệ các hòn đảo của Nhật Bản, trải dài phía Tây Nam từ đảo Kyushu tới Đài Loan (Trung Quốc).
Nhật Bản lần đầu tiên có đơn vị lính thủy đánh bộ ảnh 1

Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) đã đưa vào hoạt động đơn vị lính thủy đánh bộ đầu tiên kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Ảnh: asia.nikkei.com

Theo hãng tin Pháp AFP, phát biểu tại buổi lễ ra mắt ở căn cứ Sasebo thuộc tỉnh Nagasaki, Thứ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomohiro Yamamoto khẳng định việc bảo vệ các hòn đảo xa xôi là nhiệm vụ cấp bách trong bối cảnh tình hình an ninh xung quanh Nhật Bản đang trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Sau lễ ra mắt, 2.100 binh lính thuộc lực lượng đổ bộ của Nhật Bản đã có cuộc diễn tập quân sự với lực lượng lính thủy đánh bộ của Mỹ.
Đơn vị lính thủy đánh bộ mới thành lập của Nhật Bản sẽ tăng quân số lên 3.000 quân, thực hiện nhiệm vụ trinh sát các bờ biển nước này và đối phó với lại các cuộc tấn công tiềm tàng.
Lực lượng mới sẽ qua các khóa huấn luyện sử dụng các xe bọc thép lội nước AAV-7 - loại xe chủ lực của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.