Nhật Bản hỗ trợ tích cực cho y tế Việt Nam

Tại diễn đàn 40 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức hôm qua (15/5) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam nói chung và ngành y tế Việt Nam nói riêng.

Tại diễn đàn 40 năm hợp tác y tế Việt Nam - Nhật Bản tổ chức hôm qua (15/5) tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết, Nhật Bản là một trong những nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất cho Việt Nam nói chung và ngành y tế Việt Nam nói riêng.


Theo đó, trong thời gian qua, ba bệnh viện đầu ngành của ba miền là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện TƯ Huế và Bệnh viện Chợ Rẫy đều được nhận viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản để nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị và kĩ thuật. Trong lĩnh vực y tế dự phòng, Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam trong công tác tiêm chủng mở rộng, góp phần quan trọng trong việc thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh, khống chế bệnh sởi, phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm như HIV/AIDS, SARS, cúm A/H1N1… Nhật Bản còn viện trợ cho Viện Vệ sinh dịch tễ TƯ thiết lập phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp độ 3 đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam; dự án cơ sở sản xuất vắcxin sởi - 1 trong 10 loại vắcxin Việt Nam có thể tự sản xuất…

Hoàng Dương

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.