Nhật Bản hỗ trợ máy lọc nước cho các tỉnh miền Trung bị bão lụt

105 thiết bị lọc nước từ Nhật Bản sẽ được chuyển đến miền Trung nhằm hỗ trợ người dân trong vùng bị ảnh hưởng bão lũ có nước sạch sinh hoạt.

Chia sẻ những khó khăn, mất mát của người dân Việt Nam, Chính phủ Nhật Bản thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đã  hỗ trợ 105 thiết bị lọc nước tới người dân hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

Thay mặt Chính phủ Việt nam, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai - Tổng cục Phòng, chống thiên tai sẽ tiếp nhận số hàng trên và chuyển cho người dân vùng lũ các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian sớm nhất.

Nhật Bản hỗ trợ máy lọc nước cho các tỉnh miền Trung bị bão lụt ảnh 1

Báo 12 gây ngập lụt ở nhiều tỉnh miền Trung. Ảnh: TTXVN

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng chống Thiên tai đánh giá: “Đây là sự giúp đỡ hết sức kịp thời, thể hiện tình cảm tốt đẹp của Chính phủ Nhật Bản đối với nhân dân Việt Nam. Số hàng viện trợ sẽ người dân các tỉnh  Thừa Thiên - Huế và Quảng Nam, là những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề do ngập lụt bởi cơn bão số12 khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống”

Số hàng viện trợ chuyển từ Nhật Bản này sẽ về tới sân bay Đà Nẵng vào 15h30 ngày 7/11/2017. Ban chỉ đạo trung ương về Phòng, chống thiên tai - Tổng cục Phòng, chống thiên tai đang khẩn trương làm việc với các cơ quan ban ngành liên quan tạo điều kiện tối đa để hàng cứu trợ có thể đến tay người dân vùng thiên tai trong thời gian sớm nhất.

H.V/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.